Cho nữ nhân viên bán dâm, chủ nhà hàng lãnh án

Thứ Ba, 11/01/2022, 16:23

Để thu hút khách hàng, chủ nhà hàng chỉ đạo các nhân viên quản lý, thu ngân... điều hành hoạt động bán dâm của các nữ nhân viên phục vụ, để rồi cả nhóm kéo nhau ra... tòa

Ngày 11/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Sang ( SN 1975, ngụ tại Bình Thạnh), Huỳnh Văn Luyện (SN 1963, ngụ tại quận 3), Hồ Văn Tuấn (SN 1976, ngụ tại Huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1970, ngụ tại quận 1), Nguyễn Nhật Thanh Hiếu (SN 1989, ngụ tại Quận 4), Lê Minh Thuận (SN 1992, ngụ tại Cà Mau), Nguyễn Chí Bảo (SN 1997, ngụ tại Vĩnh Long) cùng về tội “Chứa mại dâm”.

Cho nữ nhân viên bán dâm, chủ nhà hàng lãnh án -0
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, chiều ngày 6/5/2020, Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Đa Kao kiểm tra nhà hàng số 33 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1, phát hiện, bắt quả tang hai nữ nhân viên phục vụ đang bán dâm cho khách.

Được biết, các bị cáo Sang, Luyện, Tuấn, Giàu cùng nhau góp vốn mở nhà hàng 33 Nguyễn Huy Tự. Sang thuê Nguyễn Nhật Thành Hiếu làm quản lý, Trần Thế Lai làm thu ngân, Lê Minh Thuận và Nguyễn Chí Bảo cùng với 4 nhân viên nữ làm phục vụ.

Để thu hút khách đến nhà hàng, tăng doanh thu nên Sang nói cho Luyện, Tuấn, Giàu biết việc sẽ cho nhân viên nữ bán dâm tại nhà hàng nếu khách có nhu cầu. Sau đó, Sang nói lại chỉ đạo của mình cho Hiếu biết, để Hiếu nói lại cho các nhân viên thuộc cấp mình thực hiện.

Tại CQĐT Hiếu khai, được nhận vào làm quản lý tại nhà hàng từ tháng 3/2020. Khi được thuê, “ông chủ” Sang cho Hiếu biết nhà hàng kinh doanh Karaoke ôm nên sẽ cho các nhân viên nữ bán dâm khi khách có nhu cầu để thu hút khách. Mỗi lần bán dâm là 1 triệu đồng, Hiếu hưởng 100 ngàn đồng, còn người bán dâm hưởng 900 ngàn đồng.

Khi có khách muốn mua dâm thì nhân viên phục vụ nữ sẽ báo cho Hiếu để Hiếu kêu Thuận và Bảo chuẩn bị phòng. Và khi dẫn khách lên phòng để mua bán dâm thì phải “thông báo” bằng cách la lớn “khách lên phòng” để Lai ở tầng dưới đóng cửa và cảnh giới tránh bị phát hiện.

Vụ án này còn có nhân viên thu ngân Trần Thế Lai. Tuy nhiên, trong thời gian chờ xét xử, Lai đã tử vong do nhiễm COVID -19.

Sau khi xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Sang 3 năm tù, các bị cáo còn lại từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Hồng Phan
.
.
.