Cảnh báo tình trạng mua bán, sử dụng giấy tờ giả ở Đắk Nông

Chủ Nhật, 14/07/2024, 08:18

Đầu năm 2023 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 23 vụ với 63 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Gần đây nhất, tháng 4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đ.T.Th. (SN 1985, trú tại TP Hà Nội) và T.T (SN 1982, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan điều tra xác định, Đ.T.Th. và T.T đã sử dụng mạng xã hội zalo, facebook đăng quảng cáo nhận làm các loại bằng cấp (trung cấp, cao đẳng, đại học, trung học phổ thông...), chứng chỉ, giấy phép lái xe…

Đối tượng T.T khai nhận, sau khi nhận được thông tin và tiền từ những người có nhu cầu, T sử dụng máy tính, máy in, con dấu giả để làm các loại giấy tờ giả rồi gửi cho người nhận bằng dịch vụ chuyển phát nhanh. Khám xét chỗ ở của đối tượng này, Công an phát hiện, thu giữ thêm hàng nghìn hình ảnh trong máy tính của T. Tất cả đều là tang vật liên quan tới các loại bằng cấp, giấy phép, chứng chỉ khác nhau đã được đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả.

giay-to-gia.jpg -0
Nhiều giấy tờ giả được Công an Đắk Nông thu giữ trong các vụ án.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, Công an đã đẩy mạnh đấu tranh và tuyên truyền, cảnh báo nhưng tình trạng làm và sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn xảy ra phổ biến.

Trước đó, vào năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã phát hiện, triệt phá một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Vũ Thanh Tuyền (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Đối tượng này nhận hình ảnh, thông tin của người có nhu cầu rồi sử dụng máy tính, máy in chất lượng cao làm giả các loại giấy tờ, con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền rồi giao cho người "đặt hàng".

Kết thúc vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị truy tố 40 bị can về hành vi làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, trong đó đa số là người đã đặt Vũ Thanh Tuyền làm giả các loại giấy phép lái xe để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Giấy tờ được các đối tượng làm giả rất tinh vi, bằng mắt thường rất khó để xác định, phân biệt. Phần lớn giấy tờ giả ở Đắk Nông chỉ được phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, đối chiếu, so sánh, phát hiện có dấu hiệu bị làm giả mới triệu tập người sử dụng lên làm việc. Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm này, cùng với việc quyết liệt điều tra, xử lý nghiêm, mỗi người dân cần tự giác, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nói không với việc sản xuất, mua bán, sử dụng giấy tờ giả.

Hồng Long - Khắc Lịch
.
.
.