Bắt tội phạm truy nã ở vùng cao

Thứ Năm, 12/01/2023, 07:57

Trong một chuyến công tác gần đây ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, chúng tôi gặp Đại úy Phạm Xuân Khởi - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pa, người vừa trực tiếp truy tìm, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Quảng (SN 1981, trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Gia Lai) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa ra quyết định truy nã từ ngày 26/1/2022 về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, đêm 14/9/2021, tại thôn Mới (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa), Công an huyện Krông Pa bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Quảng về sử dụng. Tuy nhiên, đối tượng Quảng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nói về hành trình truy bắt đối tượng Quảng, Đại úy Khởi cho biết: "Đối tượng rất ma mãnh, xảo quyệt, liên tục di chuyển ở các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai… Chúng tôi đã theo dấu Quảng hơn 10 ngày đêm qua các tỉnh, thành. Đến ngày 27/10/2022, tổ công tác phối hợp với Công an phường Tam Phước (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp thuộc phường Tam Phước".

Bắt tội phạm truy nã ở vùng cao -0
Đại úy Phạm Xuân Khởi làm việc với đối tượng Nguyễn Hồng Quảng.

Bên cạnh công tác phối hợp xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã, Công an huyện Krông Pa thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người bị truy nã ra đầu thú. Từ việc hiểu rõ lai lịch, nhân thân, hoàn cảnh gia đình đối tượng, lực lượng Công an chú trọng tranh thủ người có uy tín, các ngành chức năng và gia đình một mặt tuyên truyền pháp luật, mặt khác trực tiếp hoặc gián tiếp tác động vào tư tưởng, tình cảm của đối tượng.

Có đối tượng bị bắt giữ trong vòng 20 ngày sau khi bị truy nã, đơn cử như đối tượng Ksor Đạt (SN 2004, trú buôn Chư Djret, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa). Vào khoảng 18h ngày 4/9/2022, trong lúc ăn nhậu mừng nhà mới tại nhà anh Nay Vết (SN 1993), ở buôn Chư Ung, xã Chư Ngọc, giữa Ksor Đạt và anh Trần Thái H. (SN 1984, trú buôn Chư Ung) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bực tức, Đạt về nhà lấy hung khí rồi rủ 5 thanh niên khác trong xã đi đánh nhau. Đến nhà anh H., không thấy chủ nhà đâu, Đạt dùng gậy ba khúc đập bể bình xăng bơm tay, tủ kính và một số vật dụng trong nhà anh H…

Nghe thấy tiếng ồn ào, anh Nay C. (SN 2001, trú buôn Chư Ung, xã Chư Ngọc) xuống nhà sàn xem có chuyện gì xảy ra thì bị Đạt cầm gậy ba khúc đập trúng một phát vào vùng trán bên trái làm anh C. ngã nằm xuống đất. Đạt tiếp tục dùng gậy đập liên tiếp hai phát vào chân trái và vai trái anh C. rồi bỏ đi. Kết quả giám định cho thấy anh Nay C. bị tổn hại sức khỏe 19%, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại là 2.570.000 đồng.

Ngày 1/11/2022, Đạt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa truy nã về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Rạng sáng 21/11/2022, khi Đạt lén về nhà thì bị Công an huyện Krông Pa bắt giữ. Trong năm 2022, Công an huyện bắt, vận động đầu thú, thanh loại 16 đối tượng truy nã.

Thuý Trinh
.
.
.