Bắt quả tang ổ nhóm "than tặc" rút ruột trái phép mỏ Nước Vàng

Thứ Hai, 24/01/2022, 22:01

Một ổ nhóm “ than tặc” vừa bị Cục Cảnh sát Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công an tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Giang triệt phá thành công.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Cảnh sát Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường đã tổ chức đấu tranh chuyên án “Đấu tranh với đối tượng khai thác khoáng sản (than) trái phép mỏ Nước Vàng, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Bắt quả tang ổ nhóm
ổ nhóm " than tặc" dựng lán, sử dụng máy xúc, thuốc nổ để khai thác than trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 15/1, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công an tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Giang triệt phá thành công chuyên án, tạm giữ nhiều đối tượng vì có hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ than Nước Vàng thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hoàng (Công ty Việt Hoàng), địa chỉ tại thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Bắt quả tang ổ nhóm
Tổ công tác phát hiện các đối tượng "than tặc" dựng lán trại để khai thác than trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra khu vực khai thác than có đối tượng Nịnh Văn Thủ, Nguyễn Văn Ân cùng một số đối tượng khác và 1 mỏ khai thác lộ thiên là khu đồi được bóc dỡ tầng phủ với khối lượng rất lớn, phía dưới tầng bóc dỡ đã lộ ra vỉa than có dấu hiệu đang bị khai thác.

Thu giữ quả tang các phương tiện khai thác, vận chuyển gồm 2 máy xúc hiệu KOMATSU không có biển kiểm soát, 2 ô tô tải. Trên khai trường có 2 bãi tập kết than với khối lượng khoảng 1.440 m3. Qua đấu tranh, đối tượng Nịnh Văn Thủ đã giao nộp các quyển sổ ghi chép theo dõi số lượng than đã đưa lên bãi và xuất bán tiêu thụ.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại lán ‘than tặc” này có 1 khẩu súng tự chế, dùng để bắn đạn chì; 1 bao tải chứa 37 thỏi nghi là thuốc nổ, trên thân có chữ AD1- FI 32-200-21, ngoài ra còn 1 túi nilon dán kín, bên trong có 25 kíp nổ điện đã gắn dây. Các đối tượng khai nhận đây là số thuốc nổ được dùng để khai thác than trong ngày, còn thừa mang về lán cất giữ để tiếp tục sử dụng cho ngày hôm sau.

Bắt quả tang ổ nhóm
Súng tự chế cùng các kíp thuốc nổ phục vụ cho việc khai thác than trái phép được thu giữ tại lán của các đối tượng. 

Cũng tại thời điểm trên, tổ công tác còn tiến hành kiểm tra 1 lán trại khác trong khu vực khai thác trái phép của các đối tượng đó, phát hiện tại khu lán trại này có1 hòm kim loại bên trong có 1 khẩu súng.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, để phá thành công bước đầu chuyên án này, Phòng PCTP và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản đã kiên trì theo dõi và lên kế hoạch đấu tranh, phá án từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng "than tặc" này rất tinh vi, chuyên hoạt động vào ban đêm và có sự cảnh giới của nhiều đối tượng "chim lợn" nên việc phá án gặp nhiều khó khăn. Qua quá trình đấu tranh, thu thập tài liệu nhận định các đối tượng có dấu hiệu vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên được quy định tại Điều 227 BLHS.

Hiện, vụ việc đang được Cục Cảnh sát PCTP về môi trường tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng xác minh, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

P. Tâm
.
.
.