Bắt nhiều đối tượng trốn truy nã từ việc quản lý chặt địa bàn

Thứ Sáu, 14/04/2023, 07:33

Nhiều năm qua, tỉnh Lâm Đồng trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các loại tội phạm bị truy nã tìm tới “hóa thân lột xác” với vỏ bọc hoàn hảo hòng qua mắt lực lượng chức năng. Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các huyện, thành phố đã nỗ lực rà soát, vận động nhiều đối tượng ra đầu thú, đồng thời kiên quyết đấu tranh, bắt giữ các đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn.

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn thứ 7 cả nước với gần 10.000km2, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là địa phương đứng đầu cả nước về diện tích cây cà phê và một số loại cây nông nghiệp khác như rau, hoa, chè… Hằng năm, tỉnh này cần một lượng lớn lao động phổ thông để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Địa bàn rộng, địa hình cách trở, heo hút, việc đi lại ở nhiều nơi còn gặp không ít khó khăn. Bà con thường ở luôn trên nương rẫy, cách xa khu dân cư hàng chục cây số để tiện cho việc sản xuất nông nghiệp. Điều này càng khiến cho công tác quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn. Không ít đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã lẩn trốn tới Lâm Đồng, trà trộn vào dòng người làm thuê, đi hái cà phê, làm rau, hoa… ở lại tại những nơi hẻo lánh, thay tên đổi họ nhằm qua mắt lực lượng Công an.

2.jpg -0
Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Thương.

Nhiều vỏ bọc hoàn hảo nhưng cuối cùng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Ngày 7/4 vừa qua, Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện Nguyễn Văn Minh (SN 1967, quê tỉnh Lai Châu) đang sinh sống ổn định tại thôn 5, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Theo hồ sơ, năm 2005, sau khi bị Công an tỉnh Lai Châu khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Minh lập tức bỏ trốn vào Lâm Đồng, đến làm thợ xây tại thôn 5, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, khai man lý lịch nhân thân. Sau 18 năm lẩn trốn truy nã với vỏ bọc nông dân hiền lành, đối tượng đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Công an xã Lộc Nam bắt giữ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP Bảo Lộc đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn. Đó là Nguyễn Tấn Luân (SN 1998, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1997, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Theo hồ sơ, ngày 13/4/2021, Nguyễn Tấn Luân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cai Lậy truy nã về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, lên TP Bảo Lộc “định cư”. Khám xét phòng ở của Nguyễn Tấn Luân, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều loại dao bấm và súng điện, đối tượng khai nhận dùng để “phòng thân”.

Tương tự, Nguyễn Quốc Hưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyên Krông Nô (Đắk Nông) truy nã về tội cố ý gây thương tích vào ngày 6/9/2022. Lẩn trốn sang Lâm Đồng, đối tượng này tìm tới một khu vực hẻo lánh ở xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) để làm thuê và trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, sự vào cuộc quyết liệt của Công an TP Bảo Lộc đã khiến đối tượng này nhanh chóng bị lộ tẩy.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Lâm cho biết: “Với quyết tâm không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, Công an đã  nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng, củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt…”. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, gia đình, cơ quan, nơi cư trú và nơi làm việc của đối tượng để giám sát, quản lý bị can tại ngoại, được tạm hoãn thi hành án, không cho đối tượng có cơ hội bỏ trốn, phải ra quyết định truy nã.

Khắc Lịch
.
.
.