Án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Thứ Sáu, 17/02/2023, 09:05

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra nhiều vụ án rất nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày.

Đáng chú ý, không ít các vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Những mâu thuẫn nhỏ trong nhà không có biện pháp giải quyết kịp thời đã đẩy thành những vụ án mạng, người bị thương, kẻ vào tù.

Lý Đăng Khoa (SN 1996, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), là em họ chị D (ngụ cùng địa phương). Gia đình Khoa và gia đình chị D thường xuyên cự cãi do tranh chấp. Sáng ngày 21/7/2022, mẹ của Khoa và chị D tiếp tục cự cãi, xô xát. Thấy vậy, Khoa dùng cục bê tông ném làm chị D bị thương. Cuối tháng 12/2022, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Khoa 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt -0
Bị cáo Lý Đăng Kkoa bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. 

Một vụ án đau lòng khác xảy ra trên địa bàn xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải), nạn nhân là anh ruột của đối tượng gây án. Chiều ngày 23/6/2022, anh T đi nhậu về và xảy ra cự cãi với một số thành viên gia đình. Nguyễn Tấn Đạt (SN 1988, em ruột anh T) khuyên can nhưng anh này không nghe mà còn có hành vi khiến con của Đạt bị đau. Trong lúc nóng giận, Đạt dùng dao tự chế chém liên tiếp vào người anh T, gây thương tật 43%.

Trong năm 2022, trên địa bàn Bạc Liêu xảy ra 69 vụ án cố ý gây thương tích thì có 5 vụ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình; xảy ra 12 vụ án giết người, trong đó có 2 vụ giết người thân. Những con số trên gióng hồi chuông cảnh báo về việc giải quyết mâu thuẫn trong gia đình và xã hội.

Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu, mâu thuẫn trong nội bộ gia đình chủ yếu xuất phát từ lợi ích, đó có thể là tranh chấp đất đai, thừa kế; mâu thuẫn tình cảm, hôn nhân… Những mâu thuẫn này không được giải quyết kịp thời dẫn đến tích tụ, thành mâu thuẫn lớn, gây ra những vụ việc đau lòng. Ngoài ra, bản thân các đối tượng gây án có bản tính nóng nảy, côn đồ, cộng với tác động của rượu, bia, chất kích thích khác nên khi xảy ra sự việc, đối tượng thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến hành động cố ý gây thương tích, thậm chí giết người.

Công tác phòng ngừa gặp nhiều khó khăn, bởi vì từ thời điểm phát sinh mâu thuẫn đến khi gây án chỉ vài giờ, thậm chí vài phút. Công an tỉnh Bạc Liêu đã, đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, Công an chú trọng phối hợp các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm; kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cá biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; xây dựng các hình thức tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ pháp luật, tư vấn xử lý các tình huống, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, mô hình hòa giải ở cơ sở, vai trò người có uy tín trong hòa giải các mâu thuẫn, không để phát sinh tội phạm.

Đặc điểm chung của những vụ trọng án là các đối tượng gây án đều có nhận thức xã hội, hiểu biết pháp luật hạn chế. Bàn về biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này, luật sư Ngô Hồng Thủy (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) đề cao vai trò giáo dục của gia đình. Bên cạnh đó, vai trò quản lý nhà nước tại địa bàn cũng rất quan trọng. Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, quần chúng phải nắm bắt tốt tình hình địa bàn, sớm hòa giải, giải tỏa các vấn đề vướng mắc không để tích tụ, bức xúc có thể dẫn tới các hậu quả khôn lường.

V.Đức - H.Linh
.
.
.