141 truy quét quái xế, bắt giữ nhiều bình khí cười

Chủ Nhật, 04/09/2022, 12:12

22h đêm 3/9 (ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9), lực lượng Cảnh sát 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đấu tranh với tội phạm hình sự cũng như xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố theo kế hoạch.

Cùng với các tổ cắm chốt công khai, các chiến sĩ 141 hòa mình vào dòng người đông đúc trên đường tuần tra dọc khắp các tuyến phố Thủ đô, quan sát kỹ mọi dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tội phạm hình sự cùng các đối tượng thanh niên ngổ ngáo có hành vi lạng lách, đánh võng, đi tốc độ cao, mang theo hung khí tham gia giao thông…

141 hóa trang truy quét quái xế, bắt giữ nhiều bình khí cười -0
Cảnh sát 141 hóa trang tuần tra trên đường phố Hà Nội.

Khoảng 22h30, trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) bắt đầu xuất hiện nhóm thanh niên đi trên 7 xe máy liên tục đánh võng, bóp còi xe inh ỏi. Tổ công tác Y7/141 liền bí mật ghi hình, bám theo các đối tượng, đến trước cửa số nhà 54 Trần Hưng Đạo thì tổ chức bắt giữ.

Tại Công an phường Hàng Bài, Minh là thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision BKS: 29H2- 284.XX thừa nhận hành vi đi xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao chạy theo đoàn đua của mình. Điều đáng nói, cả Minh và hai bạn đi cùng đều là học sinh lớp 12 của một trường THPT ở Hà Nội. Cả ba đang trong thời gian nghỉ hè nên rủ rê nhau lấy xe máy của gia đình lên phố “hóng mát”.

141 hóa trang truy quét quái xế, bắt giữ nhiều bình khí cười -0
Đối tượng D.A.D. bị bắt giữ sau khi liều lĩnh bỏ chạy, liên tục đánh võng, vượt đèn đỏ…

Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an địa bàn, tổ công tác hóa trang 141 lại tiếp tục hành trình. Khi tổ công tác di chuyển đến đường Nguyễn Khoái – Trần Khánh Dư (quận Hoàn Kiếm) thì phát hiện thêm 3 đối tượng đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không đeo biển số, di chuyển với tốc độ cao.

Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng D.A.D. (SN 2004; trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) vẫn liều lĩnh bỏ chạy, liên tục đánh võng, vượt đèn đỏ… bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra.

141 hóa trang truy quét quái xế, bắt giữ nhiều bình khí cười -0
Ba nam sinh lớp 12 vi phạm bị bắt giữ đưa về Công an phường.

Sau khi bị Cảnh sát 141 chặn bắt, D. bắt đầu “mếu máo” xin tha, rằng vừa cùng bạn đi ăn đêm và đang trên đường về nhà. “Em không có Giấy phép lái xe, đi xe không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… Em nhận thức được hành vi của mình làm là gây nguy hiểm cho người khác, sau lần này em sẽ rút kinh nghiệm”, D. cho biết.

Ngoài các đối tượng thanh niên ngổ ngáo, nhiều đối tượng chở bình bóng cười đi “ship” cho khách cũng bị Cảnh sát 141 hóa trang phát hiện như trường hợp của N.V.K (SN 1995; trú tại Bắc Ninh) bị bắt giữ khi đang vận chuyển 4 bình bóng cười và một bọc xác bóng chưa sử dụng trên đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) vào lúc 0h sáng 4/9.

141 hóa trang truy quét quái xế, bắt giữ nhiều bình khí cười -0
Đối tượng vận chuyển nhiều bình khí cười bị phát hiện.

N.V.K khai nhận, đang chở 4 bình bóng cười loại 7kg/ bình cho khách trên phố Nghĩa Dũng (Hoàn Kiếm) sử dụng.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong đêm mùng 3 rạng sáng 4/9, các Tổ Cảnh sát 141 hóa trang đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Và 4 vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 10 bình bóng cười, 1 Giấy phép lái xe giả.

B.Châu
.
.
.