Tuổi trẻ Hải quan quyên góp 1,87 tỷ đồng ủng hộ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Thứ Ba, 26/10/2021, 09:30

Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục Hải quan Nguyễn Thu Hoài cho biết, sau hai tuần phát động chương trình “Sổ tiết kiệm cho em”, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan đã nhận được số tiền ủng hộ 1,87 tỷ đồng.

image001.jpg -0
Đoàn thanh niên ngành hải quan quyên góp ủng hộ chương trình “ Sổ tiết kiệm cho em”.

Số tiền trên do các đoàn viên, cán bộ, công chức các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và 34 cục hải quan tỉnh, thành phố nhiệt tình hưởng ứng quyên góp ủng hộ. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển thành sổ tiết kiệm (từ 10 đến 20 triệu đồng/sổ) gửi tặng các em thiếu niên, nhi đồng mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19 gây ra tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để phục vụ việc học tập, sinh hoạt. Thông qua chương trình này, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan mong muốn lan tỏa hình ảnh tích cực của công chức, của thanh niên Hải quan tới cộng đồng, xã hội; đồng thời cho thấy thanh niên, công chức Hải quan không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia mà còn là lực lượng xung kích trong các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng.

Chương trình còn thể hiện sự chung tay và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ cũng như ngành Hải quan đối với công tác hỗ trợ, khắc phục sau đại dịch COVID-19, sẻ chia khó khăn với các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt; góp phần cùng hệ thống chính trị, xã hội giúp đỡ, động viên các em vượt qua mất mát, khó khăn, tiếp tục đến trường.

Trước đó, ngày 29/9, đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan đã tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện nhằm hỗ trợ, tiếp máu cho các bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tại một số bệnh viện trong cả nước. Được biết, từ năm 2014 trở lại đây, nhiều công trình từ thiện, an sinh xã hội được xây dựng mang tên thanh niên Hải quan như: Nhà văn hoá cộng đồng trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; công trình “Đồi hoa mua tím” tại Khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, Nghệ An; chương trình “Ủng hộ quỹ COVID-19” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

L.Hiệp
.
.
.