Trường Đại học CSND và Công an xã Đông Thạnh tặng quà cho 215 hộ dân khó khăn
Sáng 11/4, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phối hợp Công an xã Đông Thạnh tổ chức hoạt động thiện nguyện, trao quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Thạnh (TP Hồ Chí Minh).
Đến dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đông Thạnh và bà con đại diện cho 215 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được mời trao quà.
Đại tá, PGS.TS Đào Văn Vạn, Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự, Trường Đại học CSND chia sẻ, hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.
Phong trào thi đua “Ba nhất” là chủ trương thiết thực, thể hiện quyết tâm của lực lượng CAND trong việc phục vụ nhân dân tốt nhất, gần dân nhất và hiệu quả nhất. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an đối với nhân dân.
Đại tá, PGS.TS Đào Văn Vạn cho biết, hoạt động cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học CSND (24/4/1976 - 24/4/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…
Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND, Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh và các nhà hảo tâm đã cùng chung tay thực hiện chương trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
“Hoạt động trao quà ngày hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tấm lòng, là sự sẻ chia của các cơ quan, đơn vị đối với bà con có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng những phần quà sẽ góp phần động viên, giúp đỡ bà con với bớt khó khăn, vững tin hơn trong cuộc sống”, Đại tá, PGS.TS Đào Văn Vạn chia sẻ.

Trường Đại học CSND chung tay cùng nhân dân vùng lũ Đà Nẵng
Tăng cường phối hợp giữa Trường Đại học CSND và Công an các địa phương Duyên hải miền Trung
Lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an TP Hồ Chí Minh trong phong trào "Ba nhất"