Trao tặng nhà cho gia đình cán bộ Cảnh sát bảo vệ có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai, 16/05/2022, 12:39

Công trình Ngôi nhà 19/8 bàn giao cho chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao là nhà sàn 3 gian, có diện tích là 40m2 đảm bảo vững chắc, mái nhà được lợp bằng tấm lợp chống nóng.

Ngày 16/5, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao và Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Ngôi nhà 19/8 tặng gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa, Đại đội 10, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao (Bộ Tư lệnh CSCĐ) tại thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Trao tặng Ngôi nhà 19/8 cho chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà 19/8 tặng Trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa.

Trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã quan tâm, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh tổ chức hiệu quả chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với chủ đề “Tình nguyện tại chỗ - Tập trung chăm lo, hướng về đoàn viên thanh niên CSCĐ”.

Công trình Ngôi nhà 19/8 được khánh thành và bàn giao tặng gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp nhận, sử dụng là minh chứng thiết thực cho hiệu quả hoạt động tình nguyện hè, tạo nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị.

Trao tặng Ngôi nhà 19/8 cho chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao trao kinh phí hỗ trợ xây dựng căn nhà và quà tặng cho Trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa.

Công trình được xây dựng phù hợp với  phong tục địa phương, nhà sàn 3 gian có diện tích là 40m2 đảm bảo vững chắc, mái nhà được lợp bằng tấm lợp chống nóng.

Ngôi nhà do Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh huy động các nguồn lực, phối hợp hỗ trợ xây dựng cho cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (50 triệu đồng) và cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn ủng hộ gia đình số tiền và hiện vật, tổng giá trị hơn 30 triệu đồng…

Trao tặng Ngôi nhà 19/8 cho chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Gia đình đồng chí Nghĩa cũng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao.

Bố mất sớm do căn bệnh hiểm nghèo, Trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa nay phải phụng dưỡng mẹ già cũng mang trong mình nhiều căn bệnh “sống chung với thuốc” hàng ngày. Sau khi lập gia đình năm 2018, đồng chí sinh được 2 người con. Tuy nhiên, không may mắn là sức khỏe của các cháu cũng không được tốt, thường xuyên đau ốm.

Trao tặng Ngôi nhà 19/8 cho chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao -0
Gia đình đồng chí Nghĩa trong căn nhà mới.

Do vậy, vợ của đồng chí phải nghỉ làm, ở nhà trông nom, chăm sóc các con. Mọi gánh nặng chi tiêu sinh hoạt, thuốc men đều dồn cả lên vai đồng chí Nghĩa. Nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình, Trung đoàn đã cử đoàn công tác tiến hành khảo sát; phối hợp với các đơn vị liên quan chăm lo, hỗ trợ gia đình đồng chí Nghĩa giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

LC
.
.
.