Trao quà tết cho người Việt tại Campuchia
Ngày 22/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn công tác của UBND tỉnh Bình Phước do đồng chí Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng quà hỗ trợ cho người gốc Việt sinh sống tại một số tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cùng tham gia đoàn có đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh.
Tại cột mốc 69, Trạm Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, đoàn công tác đã tổ chức trao 1.120 phần quà, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá 500.000đồng/phần (tổng số tiền 560 triệu đồng) cho các Hội Khmer - Việt Nam tại 3 tỉnh: Tboung Khmum, Kratie và Mondulkiri (thuộc Vương quốc Campuchia, tiếp giáp biên giới tỉnh Bình Phước).

Đây là số quà của UBND tỉnh dành tặng Kiều bào sinh sống tại các địa phương: Tboung Khmum, Kratie và Mondulkiri nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đồng thời, đoàn trao số tiền hỗ trợ 110 triệu đồng (gồm chi phí vận chuyển quà và kinh phí hoạt động năm 2025) cho các Hội Khmer - Việt Nam tại 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nói trên.

Phát biểu tại các điểm trao quà, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước bày tỏ mong muốn các Hội Khmer - Việt Nam tại 3 tỉnh Tboung Khmum, Kratie và Mondulkiri sẽ nhanh chóng tổ chức trao tận tay số quà của UBND tỉnh Bình Phước đến các Kiều bào trong dịp giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

“Việc chăm lo cho người người, nhà nhà được vui Xuân, đón Tết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, được Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Bình Phước thực hiện mỗi dịp tết đến, xuân về. Qua đó, góp phần chung tay giúp bà con người gốc Việt cùng chung vui trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc”, Đại tá Nguyễn Phương Đằng nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị bà con Kiều bào và các Hội Khmer - Việt Nam đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, yên tâm làm ăn, sinh sống và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nước sở tại. Các Hội Khmer - Việt Nam các tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp, hỗ trợ cho Kiều bào tạo dựng địa vị pháp lý vững chắc tại Campuchia. Đồng thời là cầu nối giữa chính quyền nước sở tại và chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.
