Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm
Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.
Tại thôn Tân Lợi, chị Lê Thị Hòa có nhiều năm sống trong căn nhà tạm được dựng từ năm 2010. Sau hơn một thập kỷ, mái nhà xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mùa mưa bão đến, căn nhà nhỏ lại trở thành nỗi lo thường trực của ba mẹ con. “Có những đêm mưa lớn, nước dột khắp nơi. Mấy mẹ con ngồi trong nhà mà vẫn phải mặc áo mưa”, chị Hòa nhớ lại.
Thu nhập ít ỏi từ công việc lao động tự do khiến chị không dám nghĩ đến chuyện xây nhà mới. Đến tháng 9/2024, chị Hòa được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với khoản tiền vay mượn thêm từ người thân, chị bắt tay vào xây dựng lại căn nhà.
Sau hơn một năm chắt chiu và hoàn thiện từng hạng mục, cuối năm 2025, căn nhà mới của gia đình chị Hòa đã hoàn thành. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng vững chãi, đủ để ba mẹ con yên tâm mỗi khi mùa mưa bão về. “Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương, chắc còn lâu tôi mới có thể làm được căn nhà này”, chị Hòa chia sẻ.
Bên cạnh những ngôi nhà được xây mới, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Cửa Việt còn hỗ trợ sửa chữa nhiều căn nhà xuống cấp, giúp các hộ khó khăn có nơi ở an toàn hơn. Gia đình chị Trần Thị Trung, ở thôn Tân Lợi, là một trong những trường hợp như vậy.
Trong căn nhà vừa được sửa chữa khang trang, chị Trung vẫn chưa hết xúc động. Ngôi nhà của gia đình chị được dựng lên gần 20 năm trước, qua thời gian đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa đến, nước dột từ mái tôn xuống nền nhà, nhiều đêm chị phải kê chậu khắp nơi để hứng nước. “Có hôm mưa lớn, nhà dột quá không ngủ được, cả nhà phải ngồi thức đến sáng”, chị Trung kể.
Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong năm 2025, Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng 1.143 căn nhà cho người dân, chủ yếu tập trung tại các xã vùng cao, biên giới.
Đây là những địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số như Vân Kiều, Pa Cô. Nhiều gia đình trước đây phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mưa bão và điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, mà còn tạo động lực để họ yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Chương trình được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa lực lượng công an với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và sự chung tay của cộng đồng. Từ khâu khảo sát, lựa chọn đối tượng, đến quá trình thi công đều được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an còn trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, giúp người dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, việc sửa lại căn nhà cũ đối với chị Trung gần như ngoài khả năng. “Nhiều lần nghĩ đến chuyện làm lại nhà nhưng không biết lấy đâu ra tiền”, chị nói.
Tháng 10/2025, gia đình chị Trung được xã Cửa Việt hỗ trợ 30 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ nguồn hỗ trợ này, cùng với sự giúp đỡ của người thân và bà con lối xóm, mái nhà được lợp lại bằng tôn mới, trần nhà được làm la phông chống nóng, những bức tường cũ cũng được gia cố chắc chắn. Căn nhà nhỏ giờ đây trở nên gọn gàng, sạch sẽ, đủ để chị và các con yên tâm sinh sống. “Có nhà kiên cố rồi, tôi chỉ mong cố gắng làm ăn để cuộc sống khá lên từng ngày”, chị Trung nói.
Những mái ấm như của chị Trung, chị Hòa là kết quả từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Cửa Việt. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát điều kiện nhà ở của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công để kịp thời đưa vào diện hỗ trợ.
Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, từ khâu khảo sát, xét chọn đến phân bổ nguồn hỗ trợ. Cùng với nguồn kinh phí từ chương trình, địa phương còn tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay đóng góp, tạo thêm nguồn lực giúp các gia đình khó khăn xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.
Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, các tổ chức đoàn thể tại địa phương còn tham gia hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, góp phần giảm chi phí xây dựng cho các hộ dân. Chỉ riêng trong năm 2025, xã Cửa Việt đã huy động và hỗ trợ hơn 6,47 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa 171 căn nhà cho người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng. “Rất nhiều tổ chức, cá nhân đã góp công, góp của để giúp các hộ dân khó khăn có nơi ở ổn định. Từ những khoản đóng góp nhỏ lẻ đến các chương trình vận động quy mô lớn đều góp phần tạo nên nguồn lực quan trọng cho phong trào”, ông Quân cho biết.
Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, chính quyền địa phương còn phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập để từng bước ổn định cuộc sống lâu dài.
Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Cửa Việt vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện. Tuy vậy, những mái nhà mới đã và đang mọc lên trên khắp các thôn xóm là minh chứng rõ nét cho sự chung sức của chính quyền và cộng đồng. Với nhiều gia đình khó khăn, đó không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là điểm tựa để họ vững tin vươn lên trong cuộc sống.

Công an Thanh Hoá chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
6.508 gia đình chính sách, hộ nghèo ở Lạng Sơn có nhà mới nhờ “chiến dịch” xóa nhà tạm, nhà dột nát
''Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là công trình đặc biệt của ý Đảng, lòng dân''