Thăm viếng, động viên 2 gia đình cán bộ Công an tử nạn do sạt lở đất

Thứ Năm, 12/09/2024, 16:36

Khoảng 5h45 sáng 9/9, tại Km 180+640 quốc lộ 34 (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) xảy ra vụ sạt lở đất vào 1 xe khách, 2 ô tô con và nhiều xe máy. Vụ việc đã khiến nhiều người chết, trong đó có 2 cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng đang trên đường đi công tác là: Thượng úy Mã Văn Hoàng, SN 1995, cán bộ Công an huyện Trùng Khánh và Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng, SN 1995, cán bộ Công an xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc.

Ngày 12/9, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Trung tá Lê Thanh Bình, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn đã đến viếng, thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình cán bộ Công an không may tử nạn trong vụ sạt lở tại huyện Nguyên Bình.

Tại các gia đình, Đoàn đã thắp nén hương thơm, tặng quà hỗ trợ gia đình 2 đồng chí, mỗi gia đình 20 triệu đồng. Đoàn đã ân cần thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đối với gia đình; động viên các thành viên trong gia đình vượt qua đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thăm viếng, tặng quà động viên 2 gia đình cán bộ Công an thiệt mạng -0
Đại diện Công an tỉnh Cao Bằng đã tới viếng, chia buồn sâu sắc đối với gia đình hai cán bộ Công an không may tử nạn trong trận lở đất.
Thăm viếng, tặng quà động viên 2 gia đình cán bộ Công an thiệt mạng -1
Đại diện Công an tỉnh Cao Bằng đã tới viếng, chia buồn sâu sắc đối với gia đình hai cán bộ Công an không may tử nạn trong trận lở đất.

Trước đó, để đưa thi thể 2 đồng đội và người dân bị nạn về huyện Nguyên Bình bàn giao an toàn cho gia đình, hàng chục CBCS Công an huyện Bảo Lạc đã đi bộ hơn 20km, khiêng thi thể vượt qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, do quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng vì đất đá sạt lở và mưa lũ.

* Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng, SN 1995, trú tại xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, hiện đang theo học tại Học viện ANND, lớp được tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng. Trước đó, Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng công tác tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, sau đó đảm nhiệm chức danh Công an xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, từ tháng 10/2019 cho đến nay.

Thăm viếng, tặng quà động viên 2 gia đình cán bộ Công an thiệt mạng -0
Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng hướng dẫn và kê khai làm CCCD cho người dân trên địa bàn. (Ảnh đồng đội cung cấp).

Theo Thiếu tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội tham mưu, Công an huyện Bảo Lạc, Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng là một chàng trai dễ mến, hòa đồng trong cuộc sống, nhạy bén trong công việc, luôn thân thiện, nhiệt tình và hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân, thực sự để lại dấu ấn của một CBCS Công an tài năng và tâm huyết với công việc. Nay đột ngột âm – dương cách biệt, khiến người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội đau thương tiếc nuối.

Trong gia đình, Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng là một người con hiếu thảo; người chồng, người cha luôn yêu thương vợ, chăm lo con cái gia đình. Năm 2020, Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng xây dựng gia đình, có con gái 4 tuổi, con trai 2 tuổi. Trong công việc đồng chí không sợ khó, không ngại khổ, luôn trách nhiệm, tận tâm.

Khi Bộ Công an triển khai Đề án “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” và Đề án cấp “Căn cước công dân có gắn chíp điện tử", mặc dù con nhỏ, nhà xa nhưng Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng vẫn dành nhiều thời gian cùng với CBCS đơn vị kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát phiếu thu thập thông tin dân cư, phục vụ việc nhập dữ liệu lên hệ thống. Nhiều tháng, Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng không về nhà để công việc được hoàn thành sớm...

Với những cố gắng, cống hiến trong quá trình công tác chuyên môn, năm 2021, Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước Công dân; được kết nạp vào Đảng, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Ông Bế Văn Ngô, người dân xóm Lũng Pán, xã Huy Giáp cùng bà con trong bản bàng hoàng khi nghe tin Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng mới mất. Với những người dân ở các thôn bản xã Huy Giáp, Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng là người thân trong gia đình, là con em của bản. “Thượng úy Hoàng Văn Dưỡng thường xuyên xuống thăm hỏi người dân chúng tôi, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các cụ già, trẻ nhỏ, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Có lúc Dưỡng đến thăm bà con, gửi tặng chúng tôi hộp sữa, có khi lại tặng cân gạo, bộ quần áo để hỗ trợ những lúc khó khăn...” - ông Bế Văn Ngô xúc động.

* Thượng úy Mã Văn Hoàng, SN 1995, trú tại xã Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, là cán bộ từng công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Bảo Lâm từ tháng 6/2021 đến 8/2024, vừa mới nhận công tác tại đơn vị mới Công an huyện Trùng Khánh.

Thăm viếng, tặng quà động viên 2 gia đình cán bộ Công an thiệt mạng -0
Thượng úy Mã Văn Hoàng và con gái nhỏ. (Ảnh đồng đội cung cấp).

Là một đảng viên, chiến sỹ CAND, Thượng úy Mã Văn Hoàng luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong đảm bảo ANTT địa bàn. Huyện Bảo Lâm là địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa của tỉnh Cao Bằng, ý thức được sự quan trọng của vị trí địa bàn giáp biên giới, Thượng úy Mã Văn Hoàng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên bám nắm địa bàn cơ sở, bám bản bám làng, phối hợp với các đơn vị liên quan trong tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong công tác chuyên môn, Thượng úy Mã Văn Hoàng thường xuyên cập nhật, nghiên cứu văn bản, quy định về lĩnh vực công tác, chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị  thực hiện có hiệu quả công tác An ninh được giao.                 

Thượng úy Mã Văn Hoàng là một cán bộ siêng năng, tận tụy, luôn quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ đồng chí đồng đội trong công tác và đời sống; kính trọng, lễ phép với nhân dân, được dân yêu dân quý. Quá trình công tác tại đây, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội huyện Bảo Lâm.

Thăm viếng, tặng quà động viên 2 gia đình cán bộ Công an thiệt mạng -0
CBCS Công an huyện Bảo Lâm viếng Thượng úy Mã Văn Hoàng.
Thăm viếng, tặng quà động viên 2 gia đình cán bộ Công an thiệt mạng -0
Nhiều CBCS Công an Cao Bằng đã đến viếng Thượng úy Mã Văn Hoàng.

Cùng các đồng đội ở đơn vị đi bộ hơn 20km khiêng thi hài Thượng úy Mã Văn Hoàng trở về bên gia đình, Đại úy Nông Tuấn Anh, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Bảo Lâm chia sẻ: "Nhớ lại hồi đại dịch COVID-19, huyện Bảo Lâm là địa bàn đầu tiên của tỉnh Cao Bằng bùng dịch, công tác ngăn ngừa, đẩy lùi đại dịch đặc biệt quan trọng, Thượng úy Mã Văn Hoàng sẵn sàng xung phong thực hiện nhiệm vụ, có mặt bám chặn tại các chốt vùng cao biên giới, sinh hoạt ăn ở nhiều ngày trong lều bạt cùng đồng chí đồng đội. Trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng Thượng úy Mã Văn Hoàng vẫn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc ngăn chặn, đầy lùi đại dịch".

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình Thượng úy Mã Văn Hoàng, Đại úy Nông Tuấn Anh và anh em trong đơn vị không cầm được nước mắt. Năm 2021, Thượng úy Mã Văn Hoàng lập gia đình và có một con gái; vợ làm kế toán doanh nghiệp tại huyện Trùng Khánh, công việc không ổn định; con gái còn nhỏ, năm nay lên 3 tuổi, bị tật dính lưỡi cần phải mổ; bố, mẹ tuổi cao, sức yếu.

Quá trình công tác tại huyện Bảo Lâm là quãng thời gian Thượng úy Mã Văn Hoàng đi làm xa gia đình, vợ con; với quãng đường về nhà hơn 200km, thời gian di chuyển đi lại thăm nhà khoảng 6 – 7 tiếng đồng hồ, chỉ có thể xin phép tranh thủ thời gian cuối tuần không trực để về nhà thăm vợ, thăm con. Giờ đây, Thượng úy Mã Văn Hoàng không may gặp nạn trong quá trình công tác, để lại nỗi đau thương cho gia đình, vợ con, bạn bè và đồng chí đồng nghiệp.

Xuân Trường
.
.
.