Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ xóa nhà ở dột nát
Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, trong đó có chương trình hỗ trợ xóa bỏ nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn. Đây không chỉ là nhiệm vụ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn là giải pháp quan trọng nhằm ổn định đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững.
Xóa hơn 7.000 ngôi nhà dột nát
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện còn hơn 7.100 hộ nghèo và cận nghèo đang sống trong những căn nhà tạm bợ, trong đó có khoảng 2.500 căn cần xây mới hoàn toàn và 4.600 căn cần được sửa chữa. Đặc biệt, với nhiều đợt kiểm tra thực tế tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các cơ quan chức năng thống kê có hàng ngàn hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn vẫn còn phải chịu cảnh nhà ở bằng tranh, tre, nứa, lá, không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xóa nhà dột nát, tỉnh Quảng Trị đã huy động nhiều nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các chương trình hỗ trợ của các bộ, ngành, cùng với đó là sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và “Mạnh Thường Quân”. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ xây mới được 3.752 căn nhà và sửa chữa 659 căn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 213 tỷ đồng.
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, mục tiêu của tỉnh là đến tháng 8 tới, sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, với hơn 7.000 trường hợp kể trên. “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên và các tổ chức từ thiện giúp đỡ ngày công để việc xây dựng nhà mới diễn ra nhanh hơn”, ông Sơn cho biết thêm.
Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, nhiều hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được đón nhận những ngôi nhà kiên cố, an toàn. Anh Trần Văn Hải, trú xã Húc, huyện Hướng Hóa xúc động chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi sống trong căn nhà tạm bằng tôn, mùa hè thì nóng bức, mùa mưa thì dột khắp nơi. Nhờ có chính quyền hỗ trợ, năm ngoái chúng tôi được xây nhà mới. Từ ngày có nhà kiên cố, cuộc sống gia đình tôi cũng ổn định hơn, các con yên tâm học hành”.
Tại huyện Hải Lăng, nhiều hộ nghèo cũng đã được hỗ trợ nhà ở từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp và “Mạnh Thường Quân”. Mô hình “Nhà đại đoàn kết” do MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai đã giúp hàng trăm hộ nghèo có mái ấm vững chắc, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến.
Quyết tâm về đích sớm trước 4 tháng
Với quyết tâm cao, tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/8/2025, tức là sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch Trung ương giao. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ xét duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ, đồng thời kêu gọi thêm các nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp.
Đến kiểm tra và dự lễ khởi công xây dựng 15 nhà ở cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo ở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn trước ngày 30/8/2025.
“Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp giúp người dân trong tỉnh nói chung và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư, hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, đã làm cho chất lượng đời sống của bà con ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hộ đang gặp khó khăn về nhà ở nên lần này cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, với quyết tâm đến trước ngày 30/8 này không còn hộ dân nào sống trong nhà ở tạm, nhà dột nát”, ông Quang nhấn mạnh và yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Đakrông và các địa phương trong huyện lưu ý, việc xây dựng nhà ở cho hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số vừa phải phù hợp với phong tục tập quán, vừa phải theo thiết kế hiện đại để người dân thuận tiện tổ chức ngôi nhà của mình an toàn, ngăn nắp, tiện ích.
Ngày 7/3 vừa qua, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh, đến kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng nhà ở cho người nghèo tại hai huyện miền núi Hướng Hoá và huyện Đakrông. Đoàn đã trực tiếp đến khảo sát tại hai hộ gia đình thuộc xã Lìa, huyện Hướng Hoá. Đây là hai hộ trong tổng số 1.143 gia đình thuộc diện khó khăn, chưa có nhà ở kiên cố được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây tặng trong dịp này.
Đại tá Vũ Văn Đấu và đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với lực lượng Công an xã thuộc huyện Đakrông để nắm tình hình về những thuận lợi, khó khăn; chỉ đạo một số nhiệm vụ mà Công an các xã cần phải làm ngay để kịp thời đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở, góp phần thực hiện tốt chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.