Phụ nữ Công an Bình Dương nhận đỡ đầu cho 40 trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Chủ Nhật, 20/10/2024, 11:30

Thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cán bộ hội viên Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích trên tất cả các lĩnh vực công tác đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Công an tỉnh giữ vững ANTT trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Hội Phụ nữ Công an tỉnh  cho biết, trong 9 tháng năm 2024, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình và tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em,…

Thực hiện chương trình truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng cho 800 phạm nhân nữ, tặng 30 phần quà cho phạm nhân cải tạo tốt, 5 bộ bóng chuyền, 2 kệ sách pháp luật cho Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Phụ nữ Công an Bình Dương nhận đỡ đầu cho 40 trẻ có hoàn cảnh khó khăn   -0
Ban Phụ nữ Công an Bình Dương tặng quà cho trẻ em người Chăm.

Tiếp tục duy trì thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Ban Phụ nữ Công an tỉnh và các cấp Hội phụ nữ cơ sở đã trở thành điểm tựa, chở che những số phận trẻ em mồ côi, thiếu may mắn trong cuộc sống. Tính đến nay, Ban phụ nữ Công an tỉnh và các cấp Hội phụ nữ cơ sở đã nhận đỡ đầu 40 em có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trên 460 triệu đồng cùng 1 số nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập trị giá 72 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội phụ nữ cơ sở thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong các ngày lễ lớn 27/7, 30/4, 19/8, 2/9 hằng năm...

Phụ nữ Công an Bình Dương nhận đỡ đầu cho 40 trẻ có hoàn cảnh khó khăn   -0
Phụ nữ Công an Bình Dương trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trung tá Đoàn Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở phòng Hồ sơ nghiệp vụ chia sẻ, bên cạnh công tác chuyên môn, các Hội Phụ nữ trực thuộc còn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thường xuyên tổ chức các chuyến tình nguyện, hướng đến đối tượng yếu thế, trẻ em, bằng nhiều phần việc ý nghĩa vào các dịp Lễ, Tết; trao quà động viên học sinh nghèo đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện; quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ tham gia nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng và hướng về cơ sở mà Ban Chấp hành Hội còn quan tâm đến đời sống của từng hội viên, động viên nhau nổ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt thiên chức người vợ, người mẹ, người con trong gia đình.

P.Tuyền
.
.
.