Những phần quà đến với bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Ba, 31/05/2022, 17:46

Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, chiều 31/5, Đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã trao 160 suất quà, trị giá 75 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Đây là hoạt động nhằm hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953 – 13/5/2023); chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục An ninh tế năm 2021 và Kế hoạch số 178-KH/ĐTNCA ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công an về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên Công an tỉnh nguyện Hè năm 2022.

Những phần quà đến với bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi -0
Đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế chụp ảnh lưu niệm với các y, bác sỹ khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai. 

Trong chương trình, Đoàn viên Đoàn thanh niên Cục An ninh kinh tế đã gặp mặt, động viên, tặng quà lưu niệm cho các bác sỹ, y tá, điều dưỡng đang công tác tại khoa Nhi. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại khoa với tổng số 160 suất quà, trị giá 75 triệu đồng. Số tiền này được các đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế tình nguyện đóng góp, mong muốn phần nào chia sẻ những khó khăn với các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Những phần quà đến với bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi -0
Những phần quà đến với bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi -1
Một số hình ảnh tại chương trình.

 Theo lãnh đạo Cục An ninh kinh tế, hoạt động đã góp phần phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế, trong tham gia các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đồng thời, cũng tạo môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, gắn bó với Nhân dân của đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế, góp phần xây dựng lớp đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Quá trình triển khai đã bám sát trọng tâm công tác Đoàn; phong trào thanh niên năm 2022 và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại chương trình, đại diện y bác sỹ và người nhà bệnh nhân đã cảm ơn đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế đã thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn để các y, bác sỹ và bệnh nhân vững tin chiến thắng bệnh tật.

Xuân Mai
.
.
.