Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Chủ Nhật, 19/04/2026, 11:20

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Câu chuyện mới đây nhất vào ngày 18/4, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó trưởng Công an xã Đồng Xuân cùng đồng đội đến thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao số tiền 10,3 triệu đồng do CBCS trong đơn vị tình nguyên quyên góp, hỗ trợ chị Phan Thị Kim Tuyến (SN 1998, trú tại thôn Long An, xã Đồng Xuân). Ngoài ra, tập thể đơn vị còn quyết định đưa chị Tuyến vào mô hình “Địa chỉ an sinh xã hội” do Công an xã Đồng Xuân xây dựng và tổ chức thực hiện, để hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng, cho đến trọn đời.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân  -0
Công an xã Đồng Xuân thăm hỏi, động viên gia đình chị Phan Thị Kim Tuyến.

Chị Phan Thị Kim Tuyến là đứa con duy nhất của ông Phan Văn Chiến, Trưởng Ban công tác mặt trận, thành viên tổ ANTT thôn Long An, xã Đồng Xuân. Sau hơn 19 năm tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông Chiến đột biến sức khỏe, qua đời ngày 17/4, trong khi chị Tuyến phải chống chọi với căn bệnh suy thận gần 11 năm qua. Nhiều năm nay, mỗi tuần ba ngày, chị Tuyến phải vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên ở phường Tuy Hòa, cách nơi cư trú gần 50km để chạy thận. Mỗi lần như thế, ông Chiến phải điều khiển xe máy chở con gái đến bệnh viện, bây giờ cha mất, chị Tuyến phải đi xe khách, vì người mẹ ruột là bà Ngô Thị Tâm sức khỏe suy yếu, không thể hỗ trợ con và cũng không đủ sức để đi làm thuê kiếm tiền.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân  -0
Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó trưởng Công an xã Đồng Xuân trao tiền của CBCS đơn vị quyên góp hỗ trợ chị Phan Thị Kim Tuyến.

Chia sẻ khó khăn của gia đình thành viên tổ ANTT ở cơ sở đã có nhiều nỗ lực tham gia bảo vệ cuộc sống bình yên ở địa phương, Công an xã Đồng Xuân thực hiện nghĩa cử tri ân ông Chiến, đồng thời góp phần động viên chị Tuyến an tâm điều trị bệnh.

Đề cập đến những hoạt động xã hội – từ thiện, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết, hơn 9 tháng qua, kể từ khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân tình nguyện đảm trách duy trì mô hình “Mẹ đỡ đầu – chắp cánh những ước mơ” do Hội phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên trước đây xây dựng. Với mục tiêu nâng bước trẻ em lâm cảnh mồ côi, hoàn cảnh khăn tiếp bước đến trường để thực hiện ước mơ vươn tới tương lai tốt đẹp, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; mô hình đã tiếp nhận 10 trẻ em người dân tộc thiểu số ở các xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân  -0

Để mô hình hoạt động thật sự hiệu quả, bền vững, những người phụ nữ mặc sắc phục CAND ở Công an xã Đồng Xuân huy động nguồn lực xã hội hóa, kết nối nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi cháu 3 triệu đồng/năm, cho đến khi các em đủ 18 tuổi; đồng thời trao tặng mỗi cháu 1 triệu đồng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Bên cạnh đó, từ tháng 11/2025, Công an xã Đồng Xuân triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi Công an xã”, trao tặng học bổng 6 triệu đồng đối với cháu Nguyễn Long Nhật (SN 2013, trú tại thôn Phú Sơn, xã Đồng Xuân), hiện là học sinh lớp 7 Trường TH&THCS Xuân Quang 2 và đảm nhận hỗ trợ nam sinh này mỗi tháng 300.000 đồng, cho đến khi đủ 18 tuổi.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân  -0
Công an xã Đồng Xuân trao học bổng 6 triệu đồng cho cháu Nguyễn Long Nhật trong mô hình  "Con nuôi Công an xã".

Tìm hiểu về đời sống sinh hoạt và học tập của 10 trẻ em trong mô hình “Mẹ đỡ đầu – chắp cánh những ước mơ”, chúng tôi được biết cháu La Lan Thị Như, dân tộc Chăm (SN 2008, trú tại thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ) – một địa bàn vùng cao, vùng xa, lâm cảnh mồ côi cha mẹ nhưng cháu luôn nỗ lực vượt khó, hiếu học. Bây giờ Như đang là học sinh lớp 12 Trường PTTH Nguyễn Thái Bình ở xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk – cách xa nhà gần 20km, nên ngoài nguồn kinh phí đỡ đầu hàng tháng, cháu còn được Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, lương thực thực phẩm, sách vở, dụng cụ học tập. Cùng lâm cảnh mồ côi cha mẹ còn có cháu La Lâm Hải Đăng, dân tộc Ba na (SN 2013, trú tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh), học sinh lớp 7 Trường THCS Dân tộc nội trú Đồng Xuân là một điển hình vượt khó, hiếu học, 6 năm liền là học sinh giỏi…

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân  -0
Cháu La Lan Thị Như (ngồi giữa) tham dự chương trình “Mẹ đỡ đầu yêu thương và chia sẻ” do Bộ Công an tổ chức năm 2023 tại TP Hà Nội. 

Không chỉ hỗ trợ kinh phí trong mô hình, trao tặng học bổng, mà 9 tháng qua Chi hội phụ nữ Công an xã Đồng Xuân còn tổ chức nhiều đợt tặng quà là quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, đồ dùng sinh hoạt, xe đạp, nhu yếu phẩm trong những dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới, tổ chức bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương…

Điều đáng nói là những người phụ nữ mặc sắc phục CAND ở Công an xã Đồng Xuân thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ tình cảm yêu thương sâu sắc, dặn dò những điều hay, lẽ phải và tìm hiểu kết quả học tập của các cháu, nên 10 trẻ em trong mô hình “Mẹ đỡ đầu – chắp cánh những ước mơ” đều ngoan, hiền, học tập khá, giỏi. Nhiều cháu ước mơ trở thành người chiến sĩ CAND để tham gia bảo vệ ANTT và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong số đó các em La Lan Thị Như, La Lâm Hải Đăng, La Lan Thị Thoa, Nguyễn Hoàng Anh đã được tham dự chương trình “Mẹ đỡ đầu yêu thương và chia sẻ”, “Trại hè yêu thương” do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội từ năm 2023 đến 2025.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân  -0
Cháu La Lâm Hải Đăng (bên trái) tham dự "Trại hè yêu thương" năm 2024 do Bộ Công an tổ chức tạo TP Hà Nội.

Ngoài những hoạt động nêu trên, sau trận lũ lịch sử và trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Công an xã Đồng Xuân đã vận động nhiều nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 30 tấn gạo cùng hàng ngàn suất quà là tiền mặt, quần áo, nhu yếu phẩm cho người dân địa phương với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân chia sẻ: “Mô hình “Mẹ đỡ đầu – chắp cánh những ước mơ” cùng nhiều hoạt động xã hội – từ thiện giàu nghĩa cử, đậm chất nhân văn của CBCS Công an xã Đồng Xuân là những hình ảnh sinh động về phẩm chất “Người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Đây cùng là những minh chứng rõ nét bằng hành động cụ thể trong phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động”.

Hữu Toàn
.
.
.