Những hoạt động nghĩa tình trong vùng dịch

Thứ Sáu, 03/09/2021, 15:32

Những ngày qua, Quảng Bình trở thành điểm nóng về dịch COVID-19 ở các tỉnh Bắc miền Trung, khi chỉ trong 1 tuần (từ 26/8 đến 2/9) trên địa bàn đã có hơn 600 ca mắc COVID-19. Nhằm động viên, hỗ trợ người dân trên địa bàn, Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình đã có nhiều hoạt động nghĩa tình trong vùng dịch.

Nhiều ngày qua, sau buổi làm việc ở đơn vị, nhiều nữ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình lại chia thành các tổ công tác tỏa về các địa phương để cùng bà con trên địa bàn phòng, chống dịch COVID-19. Tổ được phân công đến các vùng xanh an toàn về dịch để mua lương thực, thực phẩm, rau củ quả, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng phong tỏa; tổ đến chung tay với các lực lượng khác để nấu ăn phục vụ các khu cách ly, hay chuẩn bị bữa ăn cho tuyến đầu chống dịch.

Phụ nữ Công an Quảng Bình với nhiều hoạt động nghĩa tình trong vùng dịch -0
Các nữ chiến sĩ mua thực phẩm, rau, củ, quả  hỗ trợ người dân trong vùng dịch.

Do dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đồng Hới, người dân thực hiện nghiêm quy định của chính quyền địa phương về phòng, chống dịch nên hầu hết tuyệt đối không ra khỏi nhà. Một số hộ gia đình trong vùng phong tỏa chưa chuẩn bị kịp lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác, nên khi được Hội Phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ, bà con đã rất phấn khởi, yên tâm ở nhà phòng dịch.

Phụ nữ Công an Quảng Bình với nhiều hoạt động nghĩa tình trong vùng dịch -0
Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm ở xã Nghĩa Ninh
Phụ nữ Công an Quảng Bình với nhiều hoạt động nghĩa tình trong vùng dịch -0
 Hỗ trợ rau xanh, nhu yếu phẩm đến bếp ăn tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.
Phụ nữ Công an Quảng Bình với nhiều hoạt động nghĩa tình trong vùng dịch -0
Trao tặng thực phẩm, rau, củ quả tại bếp ăn phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới.

Để phòng chống, dịch COVID-19, Quảng Bình phải lập hơn 200 chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an, Bộ đội, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố, Đoàn viên, Thanh niên thực hiện nhiệm vụ trực chốt 24/24h. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu, Hôi Phụ nữ Công an tỉnh  đã kêu gọi sự đóng góp của hội viên để mua lương thực, thực phẩm, rau xanh trao tặng đến các bếp nấu ăn phục vụ các chốt, các khu cách ly.

Phụ nữ Công an Quảng Bình với nhiều hoạt động nghĩa tình trong vùng dịch -0
Đại tá Nguyễn Tiến Nam-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến động viên Phụ nữ CAQB việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên địa bàn và các bếp ăn phục vụ chốt phòng, chống dịch.

Hình ảnh các nữ chiến sĩ  mang từng bó rau, con cá, chuẩn bị từng suất ăn góp phần chăm lo cho lực lượng phòng, chống dịch và người dân trong vùng dịch đã củng cố thêm niềm tin yêu của người dân vùng cát đối với lực lượng Công an.

Sông Lam-Thùy Trang
.
.
.