Nhiều nhà hảo tâm tặng quà trung thu cho thiếu nhi Đà Nẵng

Thứ Bảy, 18/09/2021, 17:46

Chiều 18/9, Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu (Đà Nẵng) cùng đại diện UBND phường đã trao 200 suất quà trung thu cho các em thiếu nhi thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường.

Ông Kiều Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Ninh cho biết, đó là những phần quà do khách sạn Sanouva (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Trí, 68 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) gửi tặng với mong muốn san sẻ yêu thương, góp phần mang đến không khí trung thu vui tươi, đầm ấm cho các em nhỏ trong hoàn cảnh toàn thành phố đang thực hiện giãn cách nghiêm ngặt để phòng, chống dịch COVID-19.  

Nhiều đơn vị tặng quà trung thu cho thiếu nhi Đà Nẵng -0
Công an phường Phước Ninh chuyển những phần quà trung thu đến các cháu thiếu nhi.

Những năm qua, khách sạn Sanouva thường xuyên đồng hành cùng Báo CAND với các hoạt động xã hội từ thiện, trong đó chương trình Tết vì người nghèo và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn TP Đà Nẵng. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, lãnh đạo UBND phường Phước Ninh cùng lực lượng Công an và đại diện các đoàn thể tại phường đã trực tiếp mang quà của đơn vị tài trợ xuống từng tổ dân phố để trao cho các em nhỏ.

Được biết dịp trung thu năm nay, khách sạn Sanouva đã dành tặng 400 suất quà trị giá 120 triệu đồng trao tặng cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn quận Hải Châu và Liên Chiểu (trong đó có các cháu thiếu nhi tại xóm trọ công nhân và khu chung cư mẹ đơn thân ở khu vực Khe Cạn, phường Hòa Minh). Dịp này, Hội khuyến học của phường Phước Ninh cũng trao tặng 36 suất quà, mỗi suất 500.000đ cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Nhiều đơn vị tặng quà trung thu cho thiếu nhi Đà Nẵng -0
Cùng với quà trung thu, Hội khuyến học của phường Phước Ninh cũng trao quà khuyến học cho các em học sinh vượt khó.

Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, dù khó khăn do tình hình dịch bệnh nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia đóng góp, ủng hộ chương trình trung thu cho thiếu nhi năm nay.

An Bằng
.
.
.