Mang yêu thương đến với vùng cao Hà Giang, Lạng Sơn

Thứ Sáu, 27/05/2022, 08:34

Vừa qua, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống đã tổ chức thăm, khánh thành, tặng quà cho các cháu học sinh và cán bộ Công an cơ sở tại một số xã thuộc hai tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022), vừa qua, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (thuộc Trường Quản trị và Kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức thăm, khánh thành, tặng quà cho các cháu học sinh và cán bộ Công an cơ sở tại một số xã thuộc hai tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn.

Tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang (Hà Giang), đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm dẫn đầu đã cùng với lãnh đạo huyện Bắc Quang, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền, cơ quan Công an địa phương đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường Mầm non thôn Bản Tân, xã Tân Thành.

kt.jpg -0
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm và các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường Mầm non Bản Tân.     

Điểm trường Mầm non Bản Tân, xã Tân Thành huyện Bắc Quang được bàn giao từ trường Tiểu học và THCS xã Tân Thành năm 2005. Điểm trường có 72 học sinh theo học tại 2 nhóm, lớp. Qua nhiều năm sử dụng, nhà lớp học cũ đã xuống cấp và hư hỏng nặng, thêm vào đó các công trình phụ trợ như tường bao, sân chơi, bãi tập của các cháu không có.

Tháng 2/2021, thông qua chương trình “kết nối yêu thương”, điểm trường Bản Tân được đầu tư xây dựng mới với quy mô hoàn chỉnh, gồm: Một nhà lớp học cấp 4 với 2 phòng học, 1 phòng làm việc, 2 phòng vệ sinh khép kín cho học sinh, giáo viên. Diện tích xây dựng 160m2, cùng một số hạng mục khác gồm: Cổng điểm trường và hệ thống tường bao, hàng rào xung quanh, sân chơi. Tổng kinh phí xây dựng trên 307 triệu đồng.

Toàn bộ công trình điểm trường Bản Tân được xây dựng 100% từ nguồn xã hội hóa, trong đó hệ thống nhà lớp học do Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tài trợ với tổng kinh phí gần 282 triệu đồng; các công trình phụ trợ khác do các nhà hảo tâm khác đóng góp trên 26 triệu đồng. Ngoài ra còn có sự đóng góp ngày công tháo dỡ, san ủi mặt bằng, đổ sân bê tông của nhân dân, phụ huynh thôn Bản Tân và giáo viên trong nhà trường.

Việc khánh thành, bàn giao điểm trường Bản Tân không chỉ đem lại giá trị về vật chất, mà còn đem lại giá trị tinh thần, là nguồn cổ vũ, động viên cho cô và trò trường Mầm non Tân Thành vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt – học tốt.

Nhân dịp chuyến công tác tại Hà Giang và Lạng Sơn, Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm đã tới thăm và tặng 100 triệu đồng quà, chia sẻ sự khó khăn cho Công an 3 xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; Công an xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đây là 3 xã vùng cao biên giới nhiều khó khăn của hai tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn. Dù chưa có trụ sở làm việc riêng, chỗ ăn, ở, làm việc của cán bộ Công an 3 xã còn chưa ổn định, tuy nhiên trong thời gian qua, cán bộ Công an 3 xã Thanh Đức, Tả Ván và Thanh Lòa đã cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần giữ cho biên giới Việt Nam – Trung Quốc bình yên, an ninh, trật tự địa phương được giữ vững.

Kim Liên
.
.
.