Mang Tết sớm đến với người dân nghèo

Chủ Nhật, 18/12/2022, 22:23

Tại trụ sở UBND huyện Thạnh Hoá tỉnh Long An, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Trần Đình Liệu cùng đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã đến trao tặng sổ BHXH và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tham dự buổi lễ có đại diện một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH TP.Hồ Chí Minh, chính quyền huyện Thạnh Hoá, các nhà tài trợ. Đây là  món quà ý nghĩa mang Tết sớm đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mang Tết sớm đến với người dân nghèo -0
Phó Tổng Giám đốc BHXH Trần Đình Liệu trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT tới người dân huyện Thạnh Hóa.

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn do BHXH Việt Nam phát động ngày 23/11/2022.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, những năm qua, BHXH Việt Nam đã phát động và triển khai nhiều Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, với nguồn kinh phí đóng góp từ lương của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và các nguồn hỗ trợ khác. 

Thay mặt ngành BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu gửi lời cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của các nhà tài trợ, đây không chỉ là sự ủng hộ vật chất mà còn là sự ủng hộ tinh thần kịp thời, nhằm chia sẻ phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. 

Mang Tết sớm đến với người dân nghèo -0
Người dân vui mừng cầm trên tay cuốn sổ BHXH.

Ông Đinh Văn Hùng phấn khởi cầm trên tay tấm thẻ BHYT chia sẻ: "Nhà tôi bao năm nay con cái bố mẹ tiết kiệm bao nhiêu lo chữa bệnh cho mẹ già ốm đau bệnh tật. Nay nhờ có ngành BHXH Việt Nam mà người dân nghèo như chúng tôi hiểu và tiếp cận với các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước". Theo ông Hùng, việc được nhận thẻ BHYT miễn phí như một món quà Tết, sẽ giúp ông giảm bớt khó khăn, lo toan khi Tết đang cận kề.

Mang Tết sớm đến với người dân nghèo -0
Toàn cảnh chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân khó khăn huyện Thạnh Hóa.

Theo thống kê, tổng số sổ BHXH, thẻ BHYT do các nhà tài trợ tại Trung ương trao tặng cho người dân TP.Hồ Chí Minh là 150 sổ BHXH. Tính cả các nguồn do công chức viên chức, người lao động BHXH Thành phố đóng góp và nguồn huy động từ các DN, sẽ có 400 sổ BHXH và 1.228 thẻ BHYT được trao đến người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Như vậy, tính riêng tại TP.HCM, từ đầu năm đến nay đã tặng 1.200 sổ BHXH và 3.131 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền ủng hộ khoảng 5 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 15/12, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cùng đoàn công tác của BHXH Việt Nam cũng đã dự buổi lễ và trao tặng 60 sổ BHXH và 60 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh.

PV
.
.
.