Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân nơi địa đầu Tổ quốc

Chủ Nhật, 03/07/2022, 13:52

Đoàn công tác Cục Y tế, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Xín Mần, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tổ chức khám bệnh, tư vấn sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 1.000 người dân nơi địa đầu Tổ quốc

Hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND (12/7/1947 - 12/7/2022), ngày 2 và 3/7, Đoàn công tác Cục Y tế, Bộ Công an do Thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Cục trưởng Cục Y tế làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Xín Mần, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tổ chức khám bệnh, tư vấn sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 1.000 bà con nhân dân trên địa bàn 3 xã: Xín Mần, Thèn Phàng, Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân nơi địa đầu Tổ quốc -0
Thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Cục trưởng Cục Y tế và Đoàn công tác trao quà tặng cho bà con tới khám chữa bệnh.
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân nơi địa đầu Tổ quốc -0
Đoàn công tác thăm hỏi, trao gần 1.000 suất quà tặng bà con nhân dân tới khám chữa bệnh.

Chia sẻ sau buổi sáng khám chữa bệnh, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng công tác xã hội, Phó Trưởng Khoa khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: Người dân huyện Xín Mần đời sống còn nghèo, nhận thức y tế thấp nên vấn đề chăm sóc sức khỏe của họ còn nhiều hạn chế; đặc biệt, thực trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt do ý thức của người dân cũng là một vấn đề gây ra các loại bệnh tật cho người dân nơi đây.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân nơi địa đầu Tổ quốc -1
Đoàn công tác của Cục Y tế đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Công an tỉnh Hà Giang thông báo, tuyên truyền rộng rãi để bà con nhân dân đến khám bệnh được nhanh chóng, thuận lợi.
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân nơi địa đầu Tổ quốc -2
Gần 1.000 người dân được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Cũng theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Bích, qua thăm khám, ở cả 3 xã thì tỷ lệ mắc bệnh mãn tính khá phổ biến như huyết áp cao, viêm mũi xoang dị ứng, cổ vai gáy, các bệnh lý về da, đau mắt và đặc biệt phát hiện 1 trường hợp trẻ em nam 13 tháng tuổi bị thoát vị bẹn, được các bác sĩ đề nghị chuyển Bệnh viện tỉnh Hà Giang để phẫu thuật…. Bên cạnh đó, các bác sĩ đã hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp tự chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng tránh một số bệnh thường gặp và tư vấn để điều trị các bệnh hiện mắc phải.

Tại mỗi điểm khám, bà con được khám tổng quát tầm soát các bệnh mãn tính, các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mắt, tư vấn sức khỏe và được Ban Tổ chức cấp thuốc miễn phí như thuốc huyết áp, chống viêm giảm đau, thuốc bổ, sữa… Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã tổ chức trao gần 1.000 suất quà cho các đối tượng là các gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo trên địa bàn huyện Xín Mần với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho các gia đình chính sách, các trẻ em học sinh nghèo tại huyện Xín Mần, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của Cục Y tế hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND.

Dự kiến, trong chuỗi hoạt động xã hội tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngày 4/7, Đoàn công tác sẽ đến thăm hỏi, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng; gặp mặt, thăm hỏi, động viên một số gia đình chính sách thuộc lực lượng CAND. Bên cạnh đó, tiến hành trao tặng một số thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó sự cố môi trường, thiên tai bão lũ cho Công an tỉnh Hà Giang.

Thảo Vy - Phan Giang
.
.
.