Học viện Chính trị CAND nhận "đỡ đầu" 3 con nhỏ của một cán bộ có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Năm, 27/01/2022, 08:38

Với tâm nguyện được san sẻ yêu thương với đồng chí, đồng đội không may mắn, Hội phụ nữ Học viện Chính trị CAND đã phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Chương trình đã tặng quà và nhận đỡ đầu 3 con của một đồng chí cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Học viện có vợ mất sớm, các cháu đều còn quá nhỏ.

Hoàn cảnh éo le của gia đình Trung úy Trần Hoài Ân, cán bộ đội thường trực bảo vệ, Học viện Chính trị CAND đã được lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ toàn Học viện dành nhiều sự quan tâm, động viên và chia sẻ khi vợ đồng chí là Phạm Thị Thu Miền (cũng là cán bộ của Học viện), không may mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời năm 2018, để lại ba con thơ, trong đó có hai bé vừa mới lọt lòng mẹ.

Tuy nhiên, đến nay, khi các con của đồng chí Ân đã lớn, các bé thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, hoàn cảnh gia đình giờ chỉ trông chờ vào thu nhập của bố khiến các con thiệt thòi về mọi mặt. Bản thân đồng chí Ân cũng trăn trở và lo lắng nhiều cho tương lai của các con. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng đồng chí Ân chưa khi nào kêu ca, than thở về hoàn cảnh gia đình.

Thay vào đó, anh luôn làm tốt nhiệm vụ được lãnh đạo giao phó và luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để khi khi nghỉ phép là sẽ trở về thăm con, bù đắp tình cảm khi các con sớm phải xa vòng tay mẹ.

Học viện Chính trị CAND phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn -0
Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Trung tá Trần Thị Phương Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện Chính trị CAND tặng quà gia đình đồng chí Trần Hoài Ân.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của gia đình đồng chí Trung úy Trần Hoài Ân, Hội Phụ nữ Học viện Chính trị CAND đã phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” với mong muốn góp những phần việc nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa, lan tỏa nghĩa tình đồng đội, sẻ chia những tình cảm chân thành để kết nối giá trị yêu thương, nhất là vào dịp Tết đến xuân về.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Hội Phụ nữ Học viện đã nhận được nhiều tấm lòng nhân ái từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Học viện hỗ trợ cho 3 cháu là con của đồng chí Trung úy Trần Hoài Ân với số tiền 58,1 triệu đồng. Số tiền này sẽ được hỗ trợ thành nhiều đợt.

Trước mắt, Hội Phụ nữ Học viện tặng gia đình đồng chí Trung tá Trần Hoài Ân và 3 cháu nhỏ những phần quà ý nghĩa, gồm 3 chiếc chăn bông ấm và 10 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Số tiền còn lại do các mạnh thường quân ủng hộ, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện sẽ kết hợp với Quỹ “Kết nối yêu thương - sẻ chia hạnh phúc” do Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động, tiếp tục hỗ trợ các cháu theo kế hoạch, mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng.

Trung tá Trần Thị Phương Hạnh, Chủ tịch Hội phụ nữ Học viện Chính trị CAND cho biết: Các thành viên của Hội phụ nữ đều rất xúc động khi hoạt động của mình thực sự có ý nghĩa, nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, ủng hộ của những tấm lòng nhân ái. Hơn tất cả, những việc làm thiện tâm của Hội Phụ nữ Học viện đã giúp cho những hoàn cảnh khó khăn của cán bộ, chiến sĩ được hỗ trợ, động viên nhiều hơn. Phụ nữ Học viện mong muốn các cấp lãnh đạo, tổ chức Đoàn, Hội quan tâm, chia sẻ, lan tỏa yêu thương nhiều hơn tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Trần Hạnh
.
.
.