Hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thứ Tư, 08/09/2021, 20:26

Ngày 8/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức và lãnh đạo UBND các phường, đến thăm hỏi, hỗ trợ 33 người nước ngoài hiện đang sinh sống trên địa bàn Thủ Đức đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại các điểm đến thăm, bà Trịnh Thị Mỹ Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã chia sẻ những khó khăn của các cá nhân là người nước ngoài trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời mong muốn các cá nhân tiếp tục đồng thuận, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố để sớm đưa thành phố trở lại trạng thái "bình thường mới".

Hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn do dịch COVID-19 -0
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức và đại diện Công an Thủ Đức trao quà cho anh Kayizzi Paul (Uganda).

 “Đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với mỗi cá nhân, mỗi gia đình chúng tôi… Xin cảm ơn rất nhiều”, ông Murat Kaymakcigglu, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn do dịch COVID-19 -0
Ông Murat Kaymakcigglu (Thổ Nhĩ Kỳ) xúc động đón nhận phần quà và sự quan tâm thăm hỏi của TP Thủ Đức.

Từ ngày 19/8 đến nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã phối hợp Công an Thủ Đức rà soát và hỗ trợ cho 62 cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố gặp khó khăn, với tổng số tiền 155 triệu đồng (mỗi suất hỗ trợ trị giá 2.500.000 đồng, gồm tiền mặt 2.000.000 đồng và túi thực phẩm có giá trị 500.000 đồng).

TP Thủ Đức duy trì Tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch COVID -19. 

Nguyễn Cảnh
.
.
.