"Hành trình biên cương xanh": Gieo hạt giống xóa đói giảm nghèo nơi miền biên viễn

Thứ Ba, 13/12/2022, 08:34

Không chỉ tặng quà, tặng bò cho hộ nghèo có khởi đầu để phát triển kinh tế, “Hành trình biên cương xanh” còn mang đến niềm hy vọng để người dân từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, rút ngắn khoảng cách về kinh tế giữa miền núi và đồng bằng.

Sáng 11/12, tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cùng Báo Quân đội nhân dân và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình biên cương xanh” năm 2022. Tham dự buổi lễ có bà Từ Thị Kim Thanh, thành viên HĐTV Agribank; bà Nguyễn Thị Phượng, Phó tổng giám đốc Agribank; Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và đông đảo bà con nhân dân.

bò 1.jpg -0
Đại diện Agribank và đại diện Báo Quân đội nhân dân trao bò cho bà con.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022) và hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Agribank (26/3/1988-26/3/2023). Theo đó, ban tổ chức đã trao 32 con bò giống sinh sản (trị giá 500 triệu đồng) tặng 32 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Sóc Hà, Trường Hà của huyện Hà Quảng. Chương trình được khởi xướng bởi Báo Quân đội nhân dân và Agribank với mục tiêu giúp cho các hộ nghèo thuộc địa bàn biên giới có điều kiện phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo đảm thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, mỗi hộ dân sẽ phải cam kết bảo đảm chuồng trại, điều kiện chăn nuôi và thời gian nuôi tối thiểu 3 năm đối với mỗi con bò được nhận.

bò 2.jpg -0
Những con bò sinh sản sẽ giúp người dân thoát nghèo.

Trong niềm hân hoan, ông Đàm Cao Huyên ở xã Sóc Hà, một hộ dân được nhận bò xúc động chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm ơn lãnh đạo Agribank, Báo Quân đội nhân dân và Bộ đội Biên phòng đã quan tâm, hỗ trợ cho các hộ nghèo ở Hà Quảng. Con bò giống là tài sản lớn, cũng là sinh kế quan trọng với gia đình, nhất là những hộ còn khó khăn. Chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng yêu cầu của các nhà tài trợ, chăm sóc bò bảo đảm thời gian, sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế để gia đình có thêm nguồn thu nhập và không phụ tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ".

bò 3.jpg -0
Hành trình Biên cương xanh xuất phát từ biên giới Cao Bằng.

Thượng tá Lê Minh Tuyến – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sóc Hà là người có nhiều năm gắn bó với những người dân nơi đây, nên anh thấu hiểu hơn hết niềm vui của những người dân khi được nhận bò, nhận quà của Agribank. “Có những gia đình vất vả lắm, quanh năm đói nghèo, dù đã nỗ lực vươn lên, đã vay vốn ngân hàng gần 100 triệu đồng mua 3 con trâu nuôi. Tuy nhiên, do thời tiết khắc nghiệt, cộng thêm dịch bệnh, cả 3 con trâu lăn ra chết. Từ chỗ nghèo, nay vừa nghèo vừa mắc nợ, gia đình càng rơi vào khủng hoảng, đói no đứt bữa. Lần này, được Agribank tặng cho 1 con bò đang trong kỳ sinh sản, thực sự là niềm hy vọng, niềm tin mới đối với gia đình.

Với chúng tôi, những người lính biên phòng sống trong lòng dân, đã từng buồn với nỗi buồn của họ, nay cũng được vui lây niềm vui hy vọng mới. Với con bò sinh sản này, sau vài tháng, bò mẹ đẻ bò con, và cũng chỉ vài năm nữa, khi “bò cháu”, rồi “bò chắt” ra đời, gia đình không những thoát nghèo mà còn có khả năng trả nợ cho ngân hàng nữa”, đồng chí Tuyến vui vẻ chia sẻ.

Thượng tá Lê Minh Tuyến cũng nói đùa rằng bộ đội biên phòng bây giờ ngoài giữ đất biên cương, giữ yên hòa bình cho người dân, còn thêm nhiệm vụ… giữ bò cho dân nữa. “Nghe giữ bò có thể hơi buồn cười, nhưng đó là tài sản lớn của người dân, là niềm hy vọng đổi đời của họ, nên chúng tôi có trách nhiệm phải sát cánh cùng người dân giữ gìn của cải, tài sản. Thêm nhiệm vụ, nhưng lại thêm niềm vui, niềm hy vọng trên mảnh đất còn nhiều khó khăn, nhọc nhằn này”, đồng chí Tuyến vui vẻ nói.

bò 4.jpg -0
Đại diện Agribank trao quà cho bà con xã Sóc Giang.

Bà Nguyễn Thị Phượng- Phó Tổng Giám đốc Agribank chia sẻ: “Sở dĩ lựa chọn Cao Bằng, nơi địa đầu Tổ quốc, chúng tôi muốn hành trình biên cương xanh sẽ có một xuất phát điểm thật ý nghĩa tại một địa danh mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Nơi đây, Bác lần đầu tiên trở về tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Nơi cái nôi cách mạng này, cũng là điểm đầu tiên của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Thì hành trình biên cương xanh, cũng mong muốn được khởi đầu để mang nhiều ấm no đến cho bà con nơi biên cương xa xôi nơi đây, cũng như những nơi biên giới còn nghèo khó trên cả nước sau này”

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng, là ngân hàng có mạng lưới rộng khắp cả nước, chủ lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nguồn vốn của Agribank đã và đang góp phần giúp kinh tế địa phương phát triển bền vững. Bên cạnh việc thực thi các chương trình tín dụng chính sách dành cho nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Hằng năm, Agribank luôn dành 300-400 tỷ đồng, riêng năm 2022 dành 600 tỷ đồng, cho công tác an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực: y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết…

bò 5.jpg -0
Agribank trao tặng máy tính cho Đồn Biên phòng tỉnh Sóc Giang.

Với những đóng góp tích cực cùng ngành ngân hàng góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong nhiều năm qua, Agribank được ghi nhận là Ngân hàng vì cộng đồng; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới; Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng...

Đồng hành với chương trình “Hành trình biên cương xanh” lần này, Agribank mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con khu vực biên giới, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cũng trong chương trình, lãnh đạo Agribank đã trao thêm 22 suất quà tặng 22 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn 2 xã (mỗi suất 5 triệu đồng); đồng thời trao 1 bộ máy tính, máy in tặng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang. Tổng trị giá quà tặng của chương trình là gần 650 triệu đồng.

Hà An
.
.
.