Gặp mặt 35 cháu là con nuôi Công an xã và con nuôi mẹ đỡ đầu của Công an tỉnh Hà Giang

Thứ Sáu, 16/06/2023, 17:49

Chiều 16/6, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an tổ chức Gặp mặt “Con nuôi Công an xã, con nuôi mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Hà Giang”.

Chương trình gặp mặt có sự tham dự của 35 cháu nhỏ là các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang được các CBCS Công an tỉnh Hà Giang nhận nuôi, nhận đỡ đầu. Chương trình do Ban công tác Phụ nữ Bộ Công an tham mưu tổ chức.

Gặp mặt con nuôi Công an xã, con nuôi mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Hà Giang -0
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại chương trình Gặp mặt.

Vui mừng gặp, tặng quà các cháu được Công an tỉnh Hà Giang nhận nuôi và hỗ trợ nuôi dưỡng theo Đề án con nuôi công an xã và con nuôi mẹ đỡ đầu của Công an tỉnh Hà Giang, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị nhấn mạnh, thấm nhuần chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, phát triển toàn diện và bảo đảm quyền trẻ em; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức nhiều chương trình, mô hình, sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh, thiếu nhi.

Đặc biệt là mô hình “Con nuôi Công an xã" và "Mẹ đỡ đầu” được Công an nhiều đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện rất hiệu quả như: Công an tỉnh Hà Giang nhận nuôi, đỡ đầu 59 cháu; Yên Bái 33 cháu; Hải Dương 28 cháu; Sơn La 23 cháu; Quảng Ngãi 17 cháu. Các cấp Hội Phụ nữ trong CAND nhận đỡ đầu 1.656 cháu là trẻ mồ côi do COVID – 19, bệnh hiểm nghèo, riêng Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang nhận đỡ đầu 7 cháu.

Kết quả bước đầu nêu trên là rất phấn khởi, thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng của Công an các đơn vị, địa phương và các cấp hội phụ nữ; trong đó Công an tỉnh Hà Giang là một trong những địa phương đầu tiên triển khai thực hiện.

Gặp mặt con nuôi Công an xã, con nuôi mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Hà Giang -0
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách trao quà cho từng cháu nhỏ tại buổi gặp mặt.

Phấn khởi khi thấy các cháu do Công an tỉnh Hà Giang nhận nuôi và đỡ đầu đều chăm ngoan, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Có thể nói rằng sự khỏe mạnh, chăm ngoan, tiến bộ của các cháu là kết quả của những nỗ lực, quyết tâm rất lớn của của CBCS, đoàn viên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang, dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách đề nghị, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng với gia đình, nhà trường và xã hội chăm lo, giáo dục con em phát triển toàn diện. Tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của việc nhận nuôi, nhận đỡ đầu trẻ em của lực lượng CAND; qua đó, động viên CBCS hưởng ứng tham gia, vận động các nguồn lực cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu được chu đáo.

Gặp mặt con nuôi Công an xã, con nuôi mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Hà Giang -0
Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang báo cáo về kết quả triển khai Đề án "Con nuôi Công an xã" và "Mẹ đỡ đầu" của Công an tỉnh Hà Giang.

Lực lượng công an xã và các mẹ đỡ đầu, là người trực tiếp, gắn bó, gần gũi với các cháu cần thường xuyên quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt của các cháu; nắm bắt chuyển biến về tâm lý và thể chất, tình trạng sức khỏe... để có sự hỗ trợ, can thiệp, giáo dục phù hợp; đặc biệt lưu ý việc phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc giám sát, giáo dục các cháu.

Từ hiệu quả của mô hình này, đồng chí Phó Cục trưởng cũng đề nghị, Ban công tác Phụ nữ Bộ Công an cần nghiên cứu, tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND tổ chức hoạt động “Con nuôi Công an xã” và “Mẹ đỡ đầu” trong CAND đảm bảo thống nhất, hiệu quả; kịp thời động viên, khích lệ các cháu phấn đấu trong chặng đường tiếp theo để trở thành công dân có ích cho xã hội; đồng thời lan toả những tấm gương sáng để các cháu khác học tập, noi theo.

Gặp mặt con nuôi Công an xã, con nuôi mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Hà Giang -0
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách vá các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu tại buổi gặp mặt.

“Các cháu được sống trong môi trường hoà bình như hiện nay là nhờ sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn, song các mẹ nuôi và các bác, các cô, các chú luôn dành cho các cháu những tình cảm yêu thương như chính con đẻ của mình, luôn mong muốn các cháu được lớn lên, khỏe mạnh, học hành đầy đủ để trở thành công dân tốt trong tương lai. Bố mẹ nuôi các cháu và các bác, các cô, các chú sẽ vui hơn khi thấy các cháu, cháu nào cũng khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi và luôn ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; học tập tốt, lao động tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; giữ gìn vệ sinh thật tốt; khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Bác mong muốn và tin rằng với sự chăm lo nuôi dưỡng của các bố mẹ nuôi, các cháu sẽ ngày càng có nhiều tiến bộ” – Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách nhắn nhủ tới các cháu nhỏ tại chương trình gặp mặt.

Gặp mặt con nuôi Công an xã, con nuôi mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Hà Giang -0
Quang cảnh chương trình Gặp mặt.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang: Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Giang về triển khai Đề án Con nuôi Công an xã (giai đoạn 2023-2025) và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Đến nay, Đề án “Con nuôi Công an xã” được Công an 40 xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện với tổng số 49 cháu được nhận nuôi, nhận đỡ đầu. Riêng cá nhân đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang nhận nuôi 3 cháu hiện đang theo học tại trường phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh; Hội Phụ nữ Công an tỉnh  cũng nhận đỡ đầu 7 cháu.

Như vậy, tổng số các cháu được nhận đỡ đầu, nuỗi dưỡng là 59 cháu, đa số đều là người dân tộc thiểu đô, có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó, 27 cháu mồ côi cả cha và mẹ, 24 cháu mồ côi mẹ hoặc cha, 8 cháu gia đình thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Đặc biệt có 1 cháu được hiện đang được nhận nuôi dưỡng và sinh hoạt trực tiếp tại trụ sở Công an xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc.

Gặp mặt con nuôi Công an xã, con nuôi mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Hà Giang -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trụ sở Bộ Công an.

Sau 1 thời gian triển khai Đề án Con nuôi Công an xã và Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng các con là 600 triệu đồng; trong đó, kinh phí trích từ Quỹ Con nuôi Công an xã 54 triệu đồng do CBCS Công an các xã, Công an các đơn vị đóng góp và từ nguồn xã hội hóa, vận động ủng hộ.

P. Tâm
.
.
.