Đồng bào Cơ tu Quảng Nam hỗ trợ hơn 12 tấn nông sản cho người dân Đà Nẵng

Thứ Bảy, 21/08/2021, 15:22

Đây là là tình cảm của người dân Tây Giang, Quảng Nam mong muốn sẻ chia khó khăn với người dân TP Đà Nẵng để sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ngày 21/8, tại khu vực núi Thần Tài, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành trao 12 tấn nông sản gồm măng, bí đỏ, bí đao…, 150kg thịt heo, 100kg thịt bò và 700 ống cơm lam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng để chia sẻ khó khăn với người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đồng bào Cơ tu Quảng Nam hỗ trợ hơn 12 tấn nông sản cho người dân Đà Nẵng -0
 Đoàn xe chở nông sản, thực phẩm của huyện Tây Giang hỗ trợ người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Đồng bào Cơ tu Quảng Nam hỗ trợ hơn 12 tấn nông sản cho người dân Đà Nẵng -0
 Phụ nữ đồng bào Cơ tu tại huyện Tây Giang làm cơm lam gửi tặng người dân Đà Nẵng.
Đồng bào Cơ tu Quảng Nam hỗ trợ hơn 12 tấn nông sản cho người dân Đà Nẵng -0
 Đại diện huyện Tây Giang (thứ ba từ trái sang) chia sẻ, động viên, đồng thời mong muốn Đà Nẵng sớm vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Ông Cơ Lâu Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang cho biết, số nông sản, thực phẩm trên do bà con nhân dân và cán bộ huyện Tây Giang ủng hộ. Đây là tấm lòng, là tình cảm của người dân Tây Giang, mong muốn sẻ chia khó khăn với người dân TP Đà Nẵng để sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Trước đó, người dân Tây Giang cũng đã quyên góp ủng hộ hơn 15 tấn nông sản, lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh. Tây Giang là huyện biên giới phía tây của tỉnh Quảng Nam, có gần 96% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số Cơ tu sinh sống.

Ngọc Thi
.
.
.