Dấu ấn từ mô hình "Tiết kiệm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn"

Chủ Nhật, 17/03/2024, 06:55

Ba Lế là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân nơi đây có đến 96% là đồng bào dân tộc H're, sống chủ yếu dựa vào nghề nông. Sau vụ lúa, bà con rủ nhau đi làm thuê hái cà phê, cạo mủ cao su, chăm sóc cây keo… ở các tỉnh Tây nguyên, song thu nhập cũng bấp bênh, hiện trên địa bàn có tới 38,6% hộ dân trong diện nghèo, cận nghèo, nhiều trường hợp trong diện đặc biệt khó khăn. Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", Chi bộ Công an xã Ba Lế đã đăng ký và bước đầu thực hiện có hiệu quả mô hình: "Tiết kiệm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn" trên địa bàn xã…

Chị Phạm Thị Sên, 37 tuổi, ở thôn Vả Lế, xã Ba Lế bị tật bẩm sinh - khuyết 1 bàn chân từ nhỏ, nên việc đi lại rất khó khăn. Thêm hoàn cảnh cha mẹ mất sớm, nên chị Sên bơ vơ giữa đời và rồi cũng có một người đàn ông ở làng bên đến với chị… Thế nhưng, khi Sên vừa sinh đứa con đầu lòng thì người đàn ông nọ cũng bỏ đi biệt tăm. Chị lại một mình bươn chải, làm thuê cho bà con trong làng để rau cháo nuôi con. Mấy năm nay công việc ít, lại đau ốm luôn nên chị chỉ ở nhà. Cuộc sống của hai mẹ con thật sự bế tắc…

ba le 2.jpg -0
Công an xã Ba Lế, huyện Ba Tơ hỗ trợ bà Phạm Thị Đóa, ở thôn Vả Lế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng cùng thôn Vả Lế, bà Phạm Thị Đóa, 59 tuổi, có cảnh neo đơn, trước sau thui thủi một mình. Nay tuổi cao, sức yếu, lại thêm bệnh khớp làm cho việc đi lại của bà thêm khó khăn. Bà Đóa chỉ biết dựa vào tình thương của bà con hàng xóm cho gì ăn nấy. Xong hàng xóm của bà Đóa cũng chẳng khấm khá gì nên cũng ngày có, ngày không. Và ngày nào không ai cho gì thì coi như bà đành nhịn đói…

Thiếu tá Phạm Rây Voon, Trưởng Công an xã chia sẻ, ngay sau khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã, bên cạnh việc ổn định nơi ăn, chốn ở cho CBCS và triển khai các công tác nghiệp vụ, lãnh đạo Công an xã quan tâm ngay đến việc nắm tình hình đời sống của bà con trên địa bàn, nhất là các trường hợp đặc biệt khó khăn. Và để giúp bà con vượt qua lúc ngặt nghèo, Công an xã đã thông nhất xây dựng mô hình "Dân vận khéo": "Tiết kiệm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn" trên địa bàn. Theo đó, mỗi đảng viên của chi bộ quyên góp 30.000 đồng/người/tháng; đồng thời, tích cực vận động từ các nguồn lực khác ngoài xã hội tham gia góp quỹ (có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật).

Kể từ khi thành lập mô hình (tháng 4/2021) đến nay, Chi bộ Công an xã đã trích quỹ của mô hình, xét, trao tặng 86 suất quà, mỗi suất có giá trị từ 300 đến 500 nghìn đồng cho 72 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và 14 học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập trên địa bàn xã.

Bà Phạm Thị Lăng, Bí thư Đảng ủy xã Ba Lế cho biết, mô hình "Dân vận khéo": "Tiết kiệm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn" của Chi bộ Công an xã mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Công an cơ sở, kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó, khơi dậy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". 

Do điều kiện kinh tế của người dân địa phương còn quá khó khăn nên việc vận động quyên góp cho quỹ của mô hình còn hạn chế; số lượng hộ nghèo được hỗ trợ cũng như vật chất hỗ trợ cho từng trường hợp chưa nhiều.

"Để mô hình hoạt động đạt hiệu quả hơn, thời gian tới, Chi bộ Công an xã sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động rộng rãi các nguồn lực xã hội góp cho quỹ của mô hình; phân công đảng viên khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể và nguyện vọng của từng hộ nghèo trên địa bàn, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ căn cơ hơn, mang lại hiệu quả rõ rệt hơn", Thiếu tá Phạm Rây Voon cho biết thêm.

Tấn Thành
.
.
.