Công an xã Thanh Liệt hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch COVID-19

Thứ Bảy, 28/08/2021, 21:42

Ngày 28/8, Công an xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã tổ chức rà soát và trao 27 suất quà cho các hộ gặp khó khăn do dịch bệnh đang tạm trú, lưu trú trên địa bàn.

Những món quà gồm mỳ tôm, gạo, trứng, sữa tươi và các nhu yếu phẩm khác, được trao tận tay bà con đã tạo thêm niềm tin và động lực cho những gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chấp hành thực hiện giãn cách xã hội của thành phố.

Cùng với việc căng mình thực hiện bảo đảm các chốt trực phòng, chống COVID-19, Công an xã Thanh Liệt còn nhanh chóng tiến hành nắm bắt hoàn cảnh của các hộ lao động thời vụ, các hộ gia đình neo đơn, hộ tạm trú có con nhỏ hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, động viên họ.

Ngay sau khi xây dựng kế hoạch về việc tặng quà cho các hộ thuê trọ gặp khó khăn trên địa bàn xã, Công an xã đã phát động phong trào trong toàn đơn vị, đảng viên, đoàn viên chung tay quyên góp, ủng hộ, tổ chức đến tận nhà, trao tận tay các gia đình.

Công an xã Thanh Liệt hỗ trợ người dân khó khăn phòng, chống dịch COVID-19 -0
Công an xã Thanh Liệt hỗ trợ người dân khó khăn phòng, chống dịch COVID-19 -1
Công an xã Thanh Liệt hỗ trợ người dân khó khăn phòng, chống dịch COVID-19 -2
Công an xã Thanh Liệt hỗ trợ người dân khó khăn phòng, chống dịch COVID-19 -3
Công an xã Thanh Liệt hỗ trợ người dân khó khăn phòng, chống dịch COVID-19 -4

 Trung tá Trần Quốc Hiếu, Trưởng Công an xã Thanh Liệt và cán bộ, chiến sĩ trao các suất quà hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trong mùa dịch.

Trung tá Trần Quốc Hiếu, Trưởng Công an xã Thanh Liệt cho biết, thời gian tới Công an xã Thanh Liệt tiếp tục tổ chức rà soát các cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn, động viên, kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay ủng hộ. Việc này vừa phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp, vừa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND, chiến sĩ Công an thủ đô trong lòng dân....

Được biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Huyện ủy và Ban Chỉ huy Công an huyện Thanh Trì, Công an xã Thanh Liệt đã thành lập 14 chốt trực tuyên truyền phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trât tự tại 5 thôn, 2 tổ dân phố và 1 chốt của xã. Ngoài ra Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID xã Thanh Liệt đã phối hợp với Ban Dân vận xã, thôn, tổ dân phố thành lập 74 chốt trực vùng xanh để vận động người dân tại các ngõ, ngách trong các thôn, tổ dân phố, kiểm soát người ra vào với phương châm không cho người lạ, người không có nhiệm vụ vào khu vực dân cư vùng xanh, nhắc nhở người dân trong ngõ, ngách chấp hành nghiêm thông điệp 5K về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hùng Sơn
.
.
.