Công an tỉnh Bạc Liêu vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn

Thứ Hai, 06/03/2023, 22:07

Chiều 6/3, Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Tịnh xá Bửu An (thị trấn Hòa Bình, huyện Hoà Bình) tổ chức khởi công xây dựng cầu Vạn Phước ở ấp Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long.

Ấp Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Thanh là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Phước Long, hạ tầng giao thông còn hạn chế, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Với tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu vận động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Tịnh xá Bửu An hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn giúp bà con đi lại thuận tiện hơn.

Công an tỉnh Bạc Liêu vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức xây dựng cầu giao thông nông thôn. 

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, việc khởi công xây dựng cầu nông thôn là việc làm thiết thực, thể hiện sâu sắc việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND của CBCS Công an tỉnh Bạc Liêu. Hoạt động góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Công an với đồng bào Phật giáo và chính quyền địa phương; chung tay thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là việc hỗ trợ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, tạo diện mạo nông thôn mới cho vùng đất vốn còn nhiều khó khăn của huyện Phước Long.

Cây cầu được xây dựng với chiều dài 30m, chiều rộng 3m, tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. Số tiền trên do CBCS các đơn vị Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh và Phật tử Tịnh xá Bửu An đóng góp, hỗ trợ. Trong quá trình xây dựng, nhân dân địa phương góp ngày công lao động.

Trọng Nguyễn
.
.
.