Công an tỉnh Bắc Kạn: Tập trung hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống

Thứ Bảy, 14/09/2024, 19:18

Sáng nay (14/9), 2 đoàn Công tác do Đại tá Nguyễn Thanh Tuân; Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã đến kiểm ta công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trao quà, hỗ trợ nhân dân tại huyện Chợ Mới và xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn một xã bị ngập sâu và dài ngày trong nước.

Tập trung huy động nhân lực hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai -0
Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho hộ ông Vũ Văn Quảng.

Những lời thăm hỏi, động viên đúng lúc góp phần tạo động lực cho bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước tạo lập cuộc sống mới.

Tại huyện Chợ Mới, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành rà soát việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 6 hộ bị thiệt hại bởi thiên tai, thăm hỏi, trao quà cho các hộ này.

Trong đó 2 hộ gồm: Hộ ông Vũ Văn Quảng, SN 1949, tổ 7, thị trấn Đồng Tâm; Trần Văn San, SN 1967, thôn Khuổi Phấy, xã Thanh Mai trận lũ đã cuốn trôi toàn bộ 2 ngôi nhà. 4  hộ ông Lường Văn Tưởng, SN 1978, trú tại thôn Roỏng Tùm, xã Thanh Mai; Đặng Ý Nhàn, SN 1974, thôn Nà Quang, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới; La Văn Quân, SN 1983, Bản Pá và hộ ông Lôi Đình Chuyên, Bản Ruộc, xã Mai Lạp bị đất đá sạt lở vùi lấp nhà. Hầu hết các căn nhà là nhà xây, nhà gỗ khá chắc chắn, có diện tích từ 80 đến 100m2. Toàn bộ thiệt hại của các hộ gia đình đã được thống kê, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an xem xét, phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở mới đối với 6 hộ trên.

Đồng chí Phó Giám đốc đã trao quà hỗ trợ của Công an tỉnh là nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Nhân dịp này Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cũng đã quyên gửi tặng 6 hộ gia đình mỗi hộ 2 triệu đồng.

Tập trung huy động nhân lực hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai -0
Hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ dân.

Tính đến thời điểm hiện  tại, xã Nam Cường huyện Chợ Đồn mực nước đã bắt đầu rút, công tác khắc phục hậu quả đang đươc cấp ủy, chính quyền địa  phương, lực lượng Công an, Quân đội, đoàn viên thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội, các tình nguyện viên đặc biệt là người dân địa phương tích cực triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm theo phương châm nước rút đến đâu, xử lý đến đó.

Do quá trình bị ngập úng nhiều ngày, nên còn nhiều tài  sản, vật dụng của người dân chưa kịp di dời bị vùi, ngâm trong bùn nước nên công tác khắc phục đặt ra nhiều vấn đề. Đặc biệt là lượng rác tồn ứ, phân loại, vệ sinh tại các gia đình, vấn đề nước sạch phục vụ công tác vệ sinh, khắc phục hậu quả  tại  một số điểm chưa đáp ứng được…

Tập trung huy động nhân lực hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai -0
Vận chuyển gạo hỗ trợ đến xã Nam Cường.

Thượng tá Lê Hồng Giang nhấn mạnh cần tập trung huy động nhân lực hỗ trợ nhân dân. Công an huyện Chợ Đồn, Công an xã Nam Cường tập trung bám sát các điểm hỗ trợ, linh hoạt trong phân công, bố trí lực lượng tại các điểm để tổ chức đảm bảo hiệu quả, kịp thời. Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn tại địa phương. Lực lượng tham gia hỗ trợ nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng với nhân dân khắc phục mọi khó khăn để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cũng trong buổi sáng, Đoàn công tác đã đến khu chợ xã Đồng Lạc, nơi hiện nay có 18/36 hộ gia đình thuộc thôn Nà Pha, Nà Áng phải di dời và đang “lánh nạn” tại đây. Đồng chí Phó Giám đốc đã thăm hỏi động viên người dân, trao nhiều phần quà là nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân.

Tại thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch, đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình ông Hoàng Văn Tỷ, hộ gia đình bị đất đá sạt lở, vùi lấp toàn bộ căn nhà diện tích khoảng 100m2 cùng với tài sản của gia đình. Cá nhân đồng chí Phó Giám đốc và Phòng Cảnh sát PCCC bà CNCH đã tặng quà chia sẻ khó khăn cùng với gia đình.

Đồng thời, 1 tấn gạo trong tổng số 5 tấn Công an tỉnh tiếp nhận từ nguồn Dự trữ quốc gia cũng đã được đoàn công tác trao cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người khuyết tật chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ  tại địa bàn các xã Nam Cường, Đồng Lạc, Xuân Lạc.

Căn cứ tình hình thực tế, cùng ngày Giám đốc Công an đã quyết định điều động 265 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến các xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 3.

12h hôm nay, ngày 14/9, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 100 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến xã Nam Cường phối hợp với nhân dân tổ chức vệ sinh môi trường.

Tập trung huy động nhân lực hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai -0
Cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại xã Nam Cường.

Rác thải và một lượng bùn đất lớn đang lắng đọng trong nhà dân, trên các tuyến đường .. tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Vì thế ngay khi nước bắt đầu rút cần lợi dụng sức nước để dọn dẹp, vệ sinh nhà và vật dụng sau ngập nước, làm sạch đường giao thông liên thôn, liên xã.    

5h sáng mai (15/9), 165 CBCS được chia làm 2 tổ trong đó có 150 CBCS sẽ đến xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn tiếp tục công việc vệ sinh môi trường; 15 CBCS sẽ được điều động đến Bản Cám, xã Nam Mẫu giúp cô trò điểm trường và các hộ dân bị ngập nước vệ sinh môi trường, làm sạch đường liên thôn… cùng thầy cô Điểm trường Bản Bám chuẩn bị các điều kiện để trẻ em sớm trở lại trường học.

Ngay từ khi xuất hiện mưa bão và cảnh báo về thiên tai, bắt đầu từ ngày 5/9 CBCS Công an toàn tỉnh trực 100% quân số, lãnh đạo Công an tỉnh thành lập 9 đoàn kiểm tra tại các đơn vị tập trung như: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an các huyện.

Tập trung huy động nhân lực hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai -1

Tính đến ngày 13/9, Công an tỉnh huy động 3.440 lượt CBCS tại Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng tại chỗ của Công an cấp huyện, Công an cấp xã; điều động 1.692 lượt phương tiện đường bộ, 22 phương tiện thủy, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng áo phao, phao bè, dây cứu nạn, cứu hộ … phục vụ công tác phòng, chống bão, cứu trợ và hỗ trợ nhân dân.

100% Công an cấp huyện, Công an cấp xã đã thành lập các tổ công tác triển khai đến tất cả các địa bàn cơ sở, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, hỗ trợ di rời người, tài sản khẩn cấp đối với 280 hộ gia đình, 1.044 nhân khẩu tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất; tham gia vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, khắc phục nhanh hậu quả do bão số 3 gây ra tại 189 hộ dân dựng lán tạm.

Tập trung huy động nhân lực hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai -0

Công an tỉnh là đầu mối tiếp nhận, vận động ủng hộ 350 triệu đồng, 3 thuyền, 1 máy phát điện, 883 thùng sữa, nước lọc, bánh kẹo, mì tôm, xúc xích, 100 chăn ấm, 300 đèn pin, 126 vỉ nến, 300 bật lửa, 16 thùng nước giặt, 120kg lương khô, 105 bánh trưng… do các cá nhân, tổ chức ngoài địa phương hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa, bão.

5 tấn gạo tiếp nhận từ nguồn Dự trữ quốc gia đã được chuyển đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những hộ thiệt hại nặng bởi tiên tai tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì. Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ số hàng hoá, thực phẩm nhu yếu phẩm trên cho các địa phương đảm bảo đến đúng đối tượng và đúng nơi cần đến, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, ngày 11/9/2024 Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ phát động kêu gọi toàn thể CBCS Công an tỉnh ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền ủng hộ thu được 529.160.000 ngàn đồng. Số tiền trên đã được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Công tác bảo đảm ANTT, ATXH và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng, ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng thiên tai để hoạt động được tổ chức thực hiện nghiêm ngặt. Trong thời gian ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão các đơn vị đã thành lập 115 tổ công tác, huy động trên 220 lượt CBCS và 80 lượt phương tiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức chốt chặn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các vị trí sạt lở, ngầm tràn ngập nước trên các tuyến giao thông, kiên quyết không cho phương tiện lưu thông nếu không bảo đảm an toàn.

Bình Minh - Nam Phong
.
.
.