Công an Nghi Lộc, Nghệ An hỗ trợ 3 cháu nhỏ có bố mẹ bị lũ cuốn trôi

Thứ Hai, 03/10/2022, 15:37

Với tinh thần tương thân tương ái, Công an huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An đã phát động CBCS trong toàn đơn vị quyên góp số tiền 31 triệu đồng để hỗ trợ 3 cháu nhỏ có bố mẹ bị lũ cuốn trôi tại xã Nghi Lâm…

Ngày 3/10, Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cùng đại diện các đội nghiệp vụ, các đoàn thể trong đơn vị có mặt tại gia đình 3 cháu có bố mẹ bị lũ cuốn trôi để thăm hỏi và trao quà.

Trước đó, như tin đã đưa, vào vào khoảng 16h ngày 29/9, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985), trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trên đường đi khám bệnh về, đến đoạn cầu Cổ Hòa không may bị lũ cuốn. Khi người dân phát hiện chỉ kịp giữ lại chiếc xe máy, còn 2 vợ chồng bị nước cuốn trôi. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm và đến sáng 30/9, thi thể của 2 vợ chồng xấu số mới được tìm thấy.

Công an huyện Nghi Lộc trao 31 triệu đồng hỗ trợ 3 cháu nhỏ có bố mẹ bị lũ cuốn trôi -0
Công an huyện Nghi Lộc trao số tiền 31 triệu đồng cho đại diện của gia đình 3 cháu nhỏ

Chỉ trong một buổi chiều, cả bố và mẹ đều đột ngột lìa xa cõi đời, 3 anh em Nguyễn Quốc Anh (SN 2011), Nguyễn Ty Hy (SN 2015) và Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 2016) lâm vào hoàn cảnh đáng thương. Giờ đây, 3 đứa trẻ mồ côi phải nương tựa vào ông bà nội khó khăn, đau yếu ở xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

Trước mất mát quá lớn của 3 cháu nhỏ, Công an huyện Nghi Lộc đã phát động, kêu gọi cán bộ chiến sỹ trong đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ vật chất và tinh thần giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn trước mắt. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, CBCS trong toàn đơn vị đã ủng hộ tổng số tiền 31 triệu đồng.

Trao số tiền nói trên cho đại diện gia đình 3 cháu nhỏ, Lãnh đạo CBCS Công an huyện Nghi Lộc  hi vọng góp phần động viên các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hải Việt
.
.
.