Công an Hà Nam bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội tặng gia đình CBCS khó khăn

Thứ Sáu, 31/03/2023, 21:11

Cả hai vợ chồng đều công tác tại Công an tỉnh Hà Nam, nhưng 5 năm trước, chồng của Thiếu tá Đào Thị Thanh không may bị tai nạn giao thông, tổn hại sức khoẻ nghiêm trọng phải xuất ngũ, trong khi 2 con còn nhỏ khiến hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội CAND cho gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh, Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam. 

Dự buổi lễ có Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lại Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm; đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp hỗ trợ.

Công an Hà Nam bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình CBCS khó khăn -0
Đại tá Tô Anh Dũng cùng các đại biểu kéo băng khánh thành bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội CAND cho gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh. 

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Đại tá Tô Anh Dũng cho biết: Thấu hiểu và chia sẻ trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh, Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã trích kinh phí từ Quỹ nghĩa tình đồng đội; đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ gần 250 triệu đồng và vật liệu để xây dựng nhà mới cho gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh. Sau  hơn 4 tháng khởi công, xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ và hôm nay chính thức được bàn giao để gia đình đưa vào sử dụng.

Công an Hà Nam bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình CBCS khó khăn -0
Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Tô Anh Dũng trao quà tặng gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh. 
Công an Hà Nam bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình CBCS khó khăn -0
Các đại biểu tại lễ khánh thành, bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh. 

Được biết, gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; có chồng nguyên là cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam, năm 2018 không may bị tai nạn giao thông, tổn hại nghiêm trọng về sức khoẻ, đã phải xuất ngũ. Trong khi đó, 2 con chị Thanh còn nhỏ, đang học tiểu học; mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình hàng tháng đều phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương của Thiếu tá Đào Thị Thanh. Bởi vậy, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, khó có khả năng xây dựng nhà ở.

Việc xây dựng, trao tặng Nhà nghĩa tình đồng đội CAND cho gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh  thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, CBCS Công an tỉnh Hà Nam với mong muốn giúp Thiếu tá Đào Thị Thanh và gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện Thanh Liêm, các đơn vị Công an trong tỉnh Hà Nam và các đơn vị hỗ trợ đã chúc mừng và trao tặng những phần quà có ý nghĩa tới gia đình Thiếu tá Đào Thị Thanh.

Hà Anh - Lê Phượng
.
.
.