Công an Đồng Nai trao hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo

Chủ Nhật, 01/05/2022, 11:55

Sáng 1/5, Đoàn công tác của Công an tỉnh Đồng Nai đã đến Bệnh viên Ung Bướu tỉnh Nghệ An để thăm hỏi, trao số tiền hơn 1,8 tỷ đồng cho Trung úy Tô Bá Diệu, cán bộ Công an huyện Cẩm Mỹ. 

Đồng chí Tô Bá Diệu quê xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, hiện đang về quê để điều trị bệnh hiểm nghèo. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe Trung úy Tô Bá Diệu và chia sẻ về những khó khăn mà đồng chí và gia đình đang gặp phải. Đồng thời bày tỏ mong muốn đồng chí lạc quan, tích cực điều trị, gia đình khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Công an Đồng Nai trao hơn 2 tỷ đồng cho một cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo -0
Thượng tá Nguyễn Xuân Thao trao số tiền đã vận động cho gia đình đồng chí Diệu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ và giúp đỡ Trung úy Diệu và gia đình trong lúc khó khăn này.

Công an Đồng Nai trao hơn 2 tỷ đồng cho một cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo -0
Đại tá Nguyễn Văn Thọ, trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ trao số tiền hỗ trợ gia đình đồng chí Diệu.

Thay mặt đoàn, Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao số tiền 1,8 tỷ đồng do CBCS Công an tỉnh Đồng Nai đóng góp cho Trung úy Tô Bá Diệu. Công an huyện Cẩm Mỹ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao số tiền hơn 250 triệu đồng từ nguồn vận động Đoàn viên Thanh niên và các nhà hảo tâm cho Trung úy Diệu.

Công an Đồng Nai trao hơn 2 tỷ đồng cho một cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo -0
Đại diện Đoàn Thanh niên Công an Đồng Nai trao tiền hỗ trợ gia đình đồng chí Diệu.

Trung úy Tô Bá Diệu, sinh năm 1991, hiện là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Cẩm Mỹ. Đầu tháng 2/2022, Trung úy Diệu phát hiện sức khỏe yếu và đi khám bệnh thì phát hiện bị ung thư hạch ở cổ giai đoạn 3, phải truyền hoá chất và xạ trị.  Trong quá tình điều trị, bệnh tình ngày càng nặng hơn nên đầu tháng 4/2022, gia đình đã làm đơn xin được đưa đồng chí Diệu về quê tỉnh Nghệ An để tiện bề chăm sóc và tiếp tục điều trị bệnh.

Ngọc Sơn
.
.
.