Chia sẻ với những hoàn cảnh trong chương trình "Tháng 3 biên giới"

Thứ Tư, 29/03/2023, 16:52

Ngày 29/3, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an phối hợp Phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Nam Giang cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại xã La Dêê và La Êê, huyện Nam Giang.

Tại đây, đoàn công tác đã thăm hỏi, trao tặng 100 suất quà (mỗi suất gồm nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng) cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 xã La Dêê và La Êê; 100 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 cặp học sinh, 10 cuốn vở và 200.000 đồng) cho các em học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã.

Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến phát biểu tại buổi trao quà.

Ngoài ra, đoàn công tác còn trao tặng Công an 2 xã La Dêê và La Êê mỗi đơn vị 3 bóng đèn năng lượng mặt trời; tặng Trường THCS La Dêê và Trường THCS La Êê mỗi trường 24 bộ vợt cầu lông, 250 cây viết chì, 250 cây thước kẻ để các em học sinh có thêm điều kiện học tập, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng La Êê và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tổng kinh phí các phần quà được trao tặng lần này hơn 100 triệu đồng.

Chia sẻ tại buổi trao quà, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến cho biết, chương trình lần này nhằm thăm hỏi, động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với bà con nhân dân vùng biên giới. Bên cạnh đó, từ chuyến đi này sẽ tạo được sự lan tỏa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng với chính quyền và người dân các xã biên giới tại huyện Nam Giang.

Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đại tá Lâm Thành Sol trao quà tặng Đồn Biên phòng La Êê.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Trao quà tặng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

“Những phần quà tuy không lớn lắm về vật chất nhưng là tấm lòng chân thành của các nhà hảo tâm, của anh chị em trong đoàn công tác, mong bà con vui vẻ đón nhận, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”, Đại tá Lâm Thành Sol bày tỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh về đợt trao quà lần này do PV Báo CAND cùng đi với đoàn ghi nhận:

Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đại tá Lâm Thành Sol trao quà tặng các em học sinh.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đại tá Trần Thanh Minh, Trưởng phòng 6 - Cục Ngoại tuyến trao quà cho các em học sinh xã La Êê.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Thượng tá Nguyễn Thanh Trà, Trưởng phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh Quảng Nam trao quà cho các em học sinh.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Các em học sinh vui mừng nhận quà từ nhà tài trợ và lãnh đạo Công an huyện Nam Giang.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Thượng tá Lê Văn Chín, Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang trao quà cho người dân.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đại tá Trần Thanh Minh, Trưởng phòng 6 - Cục Ngoại tuyến trao quà tặng Công an xã La Êê.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến trao quà tặng Trường THCS La Êê.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đại tá Trần Thanh Minh trao quà tặng Công an xã La Dêê.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đại tá Lâm Thành Sol trao quà tặng người dân xã La Dêê.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Trao quà tặng Trường THCS La Dêê.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Đoàn công tác trao quà tặng người dân xã La Dêê.
Ý nghĩa chương trình “Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi” tại Quảng Nam -0
Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm cột mốc 717, xã La Dêê, huyện Nam Giang.

Ngọc Thi
.
.
.