Các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 04/08/2021, 21:30

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Giáo hội, các tổ chức tôn giáo đã hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo tích cực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và huy động đồng bào có đạo không ngại khó khăn, tích cực ủng hộ, đóng góp chia sẻ tài lực, vật lực, suất cơm, gói quà...

Hiện các giáo hội có 1.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia tuyến đầu hỗ trợ cho lực lượng y tế chăm sóc người nhiễm COVID-19.

Các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 -0
 Nhà chùa đang chuẩn bị những suất cơm trao tặng cho người dân gặp khó khăn.

Một trong những cơ sở tôn giáo tích cực tham gia công tác thiện nguyện là Thiền viện Trúc lâm Nhật Quang ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ngày qua, Trụ trì Thiền viện đã nỗ lực liên hệ với các điểm cung cấp lương thực thực phẩm để tổ chức vận chuyển, bàn giao cho chính quyền địa phương phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 -0
 Thiền Viện Trúc lâm Nhật Quang trao cho UBND phường Long Bình 10 tấn rau củ quả.

Từ ngày 25/7 đến nay, Thiền Viện đã trao nhiều nhu yếu phẩm cho địa phương như: trao cho UBND phường Long Bình (TP Biên Hòa) 2 tấn khóm, 10 tấn rau củ quả, 11 tấn khoai lang và 10 thùng khẩu trang y tế 4 lớp (25.000 chiếc); trao cho UBND TP Biên Hoà 6 tấn gạo, 1.100 thùng mỳ gói, 4 tấn trái Thanh Long và 10 thùng khẩu trang y tế 4 lớp (25.000 chiếc).

Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã trực tiếp tiếp nhận và bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để phân phát cho người dân tại 30 phường, xã trên địa bàn. Ngoài ra, Thiền viện còn trao nhu yếu phẩm cho nhiều nơi khác. Trị giá tổng số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 -0
Chủ tịch UBND TP Biên Hòa nhận nhu yếu phẩm từ Thiện viện Trúc lâm Nhật Quang và bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để phân phát cho người dân. 

Còn tại TP Hồ Chí Minh, một trong những cơ sở tôn giáo rất tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch là chùa Vĩnh Nghiêm ở quận 3. Từ khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16, chùa bắt đầu phát cơm chay miễn phí vào buổi trưa và buổi chiều cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bán vé số, hàng rong, xe ôm…

Các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 -0
Chùa Vĩnh Nghiêm đang chuẩn bị các suất ăn cho người dân gặp khó khăn do dịch. 

Ngoài bếp nấu cơm chay của chùa, các bếp gia đình mà Phật tử cư sĩ phụ trách còn nấu suất thức ăn mặn cho đội ngũ y, bác sĩ và bệnh nhân ở các bệnh viện. Mỗi ngày, chùa đóng góp khoảng gần 10.000 suất ăn cả chay và mặn. Ngoài tặng các suất cơm, chùa Vĩnh Nghiêm còn tặng hàng ngàn phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh và trao tặng nhiều máy ECMO, máy thở cùng các nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 -0
 Những suất cơm được các tình nguyện viên đến chùa nhận và đi trao cho người dân.

Với việc làm đầy ý nghĩa của các cơ sở tôn giáo đã góp phần rất lớn cùng cả nước phòng chống dịch, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu và không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau chia sẻ yêu thương, mong dịch bệnh sớm qua.

Nguyễn Cảnh
.
.
.