Ấm áp “Hành trình biên giới” tại Quảng Nam

Chủ Nhật, 06/11/2022, 08:57

Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ cơ sở Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình “Hành trình biên giới” với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng ý nghĩa tại thôn R’cung, xã Bhalêê, huyện Tây Giang.

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (7/11/1950-7/11/2022), trong các ngày 4 và 5/11, Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ cơ sở Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “Hành trình biên giới” năm 2022 tại thôn R’cung, xã Bhalêê, huyện Tây Giang với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Ấm áp chương trình “Hành trình biên giới” tại Quảng Nam -0
Tặng quà cho nhân dân thôn R'cung, xã Bhalêê, huyện Tây Giang.
Ấm áp chương trình “Hành trình biên giới” tại Quảng Nam -0
Tuổi trẻ Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam giúp đỡ người già yếu, tàn tật đến địa điểm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.
Ấm áp chương trình “Hành trình biên giới” tại Quảng Nam -0
Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới xã Bhalêê.
Ấm áp chương trình “Hành trình biên giới” tại Quảng Nam -0
Các đoàn viên thanh niên cắt tóc cho các em nhỏ thôn R'cung, xã Bhalêê.

Tại đây, các đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ đã tổ chức trao 30 suất quà tặng các già làng trưởng bản, gia đình chính sách, hộ khó khăn của thôn R’cung, xã Bhalêê; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức cắt tóc cho bà con tại thôn R’cung; trao tặng 10 thùng quần áo cũ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bhalêê.

Chương trình lần này đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân; thể hiện tinh thần xung kích, vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, qua đó bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ trong giữ gìn, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngọc Thi
.
.
.