Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Chủ Nhật, 23/06/2019, 13:20
Kinh phí xây dựng ngôi nhà do tuổi trẻ Khối thi đua CSND Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 60 triệu đồng và phần đóng góp thêm của gia đình bà Tể. Dự kiến ngôi nhà được hoàn thành trước ngày 20-7.

Thiết thực hướng đến kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2019), ngày 22-6, Chi đoàn cơ sở Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua CSND, phối hợp UBND xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Cao Thị Tể (66 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng).

Bà Tể là hộ nghèo thuộc diện gia đình neo đơn của xã Tam Thăng, có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Ngôi nhà cũ của bà Tể được xã hỗ trợ xây dựng cách đây nhiều năm và đã xuống cấp nghiêm trọng sau đợt mưa lũ năm 2018.

Tuổi trẻ Khối thi đua CSND Công an tỉnh Quảng Nam giúp đỡ tháo dỡ nhà cũ của bà Tể để chuẩn bị xây dựng ngôi nhà mới.  

Ngôi nhà tình nghĩa xây dựng cho bà Tể được thiết kế là ngôi nhà cấp 4, xây dựng trên diện tích khoảng 60m2, bao gồm phía trước là phòng khách và chỗ thờ tự, bên trong là phòng ngủ, cuối cùng là khu bếp và nhà vệ sinh, bên dưới lót gạch men, phía trên lợp tôn lạnh và đóng la phông.

Kinh phí xây dựng ngôi nhà do tuổi trẻ Khối thi đua CSND Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 60 triệu đồng và phần đóng góp thêm của gia đình bà Tể. Dự kiến ngôi nhà sẽ được hoàn thành trước ngày 20-7.

Tại lễ khởi công, các đoàn viên thanh niên của đơn vị Khối trưởng Khối thi đua CSND Công an tỉnh Quảng Nam đã tham gia giúp gia đình bà Tể tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà cũ để làm lại móng bắt đầu xây dựng nhà mới.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các đoàn viên thanh niên Khối thi đua CSND Công an tỉnh Quảng Nam đã có nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo của địa phương.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý và truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, động viên, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống.
Ngọc Thi
.
.
.