Trao quà Tết cho đồng bào nghèo vùng giáp ranh

Chủ Nhật, 19/01/2020, 16:43
Toàn bộ kinh phí mua quà Tết là số tiền được các Đoàn viên Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và các nhà hảo tâm đóng góp. 

Ngày 19-1, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã trao 90 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 800.000 đồng cho đồng bào nghèo và các gia đình chính sách xã Đạ Quyn, là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đức Trọng, nơi giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. Kinh phí mua quà Tết là số tiền được các Đoàn viên Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện và các nhà hảo tâm đóng góp.

Công an huyện Đức Trọng trao 90 phần quà Tết cho bà con nghèo xã Đạ Quyn

Tại buổi trao quà Tết, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của bà con; Đồng thời đề nghị bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống mới, sinh đẻ có kế hoạch, tích cực lao động sản xuất, nỗ lực làm ăn để vươn lên thoát nghèo...

Công an huyện Đức Trọng cũng đã lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vận động người dân nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Tuyệt đối không nghe theo lời xúi giục, kích động của kẻ xấu; Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe; Không phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy; Tích cực cộng tác, phối hợp với lực lượng Công an trong việc giữ vững ANTT ở địa phương...

Nữ chiến sĩ Công an huyện Đức Trọng hỗ trợ người dân đưa quà về

Tại xã Đạ Quynh, Công an huyện Đức Trọng cũng hỗ trợ một trường hợp tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 10 triệu đồng.

Trong thời gian qua, Công an huyện Đức Trọng đã làm tốt công tác xã hội, từ thiện. Như trao 125 suất quà cho Hội Người mù huyện; hỗ trợ 1 tấn gạo cho xã Đoàn xã N’Thol Hạ; xuống cơ sở tổ chức cấp CMND cho 310 người dân xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng.

Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức làm CMND cho bà con xã Đạ Quyn

Các hoạt động xã hội, từ thiện của Công an huyện Đức Trọng đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái theo tinh thần lá lành đùm lá rách, một lòng tận tụy phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của bà con đối với lực lượng Công an; qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bám sát cơ sở, địa bàn nhằm giữ vững ANTT trong từng buôn làng.   

Khắc Lịch
.
.
.