Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn gặp nạn khi chạy thận ở Hòa Bình

Thứ Tư, 31/05/2017, 16:56
Sáng 31-5, tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Đoàn công tác đại diện cho Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân gặp sự cố y tế trong quá trình chạy thận nhân tạo.

Sáng 31-5, tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Đoàn công tác đại diện cho Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an gồm Công an 8 tỉnh: Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Quảng Ninh và Cảnh sát PCCC tỉnh Quang Ninh, Cảnh sát PCCC Thái Nguyên; Công an tỉnh Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên 10 bệnh nhân vừa được chuyển tới bệnh viện Bạch Mai điều trị và 1 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Hòa Bình với mức hỗ trợ 2 triệu đồng /1 bệnh nhân.

Trước đó, ngày 30-5, Cụm thi đua số 3- Bộ Công an đã quyên góp, ủng hộ gần 60 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có bệnh nhân tử vong và các bệnh nhân chuyển viện tuyến trên do sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra trong quá trình chạy thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vào ngày 29-5.

Ngay trong chiều 30-5, Đoàn do Đại tá Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đại diện Cụm thi đua số 3 đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 3 gia đình có nạn nhân đã tử vong tại các huyện Lạc Thủy, Cao Phong, Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/1 gia đình.

Đó là gia đình các nạn nhân Bùi Văn Chính,  trú tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy ; nạn nhân Bùi Văn Huyển, trú tại Tân Phong, huyện Cao Phong; nạn nhân Bùi Văn Phơi, trú tại xóm Kha, Địch Giáo, Tân Lạc, Hòa Bình.

Đoàn do Đại tá Trần Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên 4 gia đình có nạn nhân chết, mức hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng gồm gia đình các nạn nhân: Nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng, trú tại xóm 13 xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình; nạn nhân Quách Thị Phượng, trú tại huyện Lương Sơn và nạn nhân Nguyễn Thị Minh, trú tại tổ 13, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình; nạn nhân Lê Thị Trung 58 tuổi, trú tại tổ 13, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình.

Hoa Hùng Tuyền
.
.
.