Tập đoàn Phượng Hoàng ủng hộ Bắc Ninh chống COVID-19

Thứ Tư, 26/05/2021, 16:16
Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng tỉnh Bắc Ninh 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế kèm theo các thiết bị bảo vệ, tổng trị giá 560 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.


Chiều nay (26/5), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiếp nhận 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế kèm theo các thiết bị bảo vệ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, có tổng trị giá 560 triệu đồng, do Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng.

Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi gửi lời cám ơn tới ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cùng cán bộ, công nhân viên Tập đoàn đã quan tâm, ủng hộ tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Đình Lợi khẳng định, sự ủng hộ của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng là nguồn động viên to lớn với tỉnh Bắc Ninh; đồng thời tin tưởng, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, cùng sự đồng hành hiệu quả của nhân dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Bắc Ninh sẽ sớm được kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cho biết, ông rất xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh vất vả, làm việc không quản ngày đêm của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Ông hi vọng những bộ đồ bảo hộ y tế chất lượng do Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng sẽ góp phần tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho các lực lượng trên tuyến đầu chống COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông, là doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trên địa bàn TP. Bắc Ninh, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình hình dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tập đoàn sẽ cố gắng hết mình để tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong phòng, chống dịch bệnh.

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng nhiều năm qua luôn quan tâm thực hiện công tác xã hội từ thiện, chung tay cùng cơ quan chức năng hỗ trợ các hộ nghèo, các trường học, gương điển hình tiên tiến đấu tranh phòng, chống tội phạm, thương binh, gia đình liệt sỹ... ở Bắc Ninh và nhiều địa phương trên cả nước.

Năm 2020, Tập đoàn đã đóng góp trên 21,5 tỷ đồng tập trung vào hoạt động xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung; đóng góp cho các quỹ xã hội; chung tay giúp đỡ thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và công tác phòng, chống COVID-19.

Thiện Nhân
.
.
.