Những suất cơm nghĩa tình trong mùa dịch

Thứ Sáu, 28/05/2021, 07:59
Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân trong khu vực phong tỏa do dịch bệnh COVID-19, cũng như lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phong tỏa, giãn cách; những ngày qua, các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) và người dân các xã, thị trấn của huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế, đã tình nguyện nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để phát miễn phí...


Đến ngày 25/5, đã là ngày thứ 13 cụm dân cư đường Bạch Mã, thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc bị phong tỏa do trên địa bàn có ca nhiễm COVID-19. Trước đó, nhiều cụm khác của Tổ dân phố 6 vẫn bị phong tỏa và từ ngày 20/5, một số nơi đã chuyển sang giãn cách xã hội.

Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Phú Lộc chia sẻ, trong những ngày trực chốt kiểm soát và làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; anh rất xúc động khi chứng kiến, cứ đúng vào các giờ cơm trong ngày, dù giữa trưa nắng gắt, hay những trận mưa giông xế chiều; chị em Hội Phụ nữ (HPN) các tổ dân phố ở thị trấn Phú Lộc vẫn đưa hàng trăm suất cơm đến nhờ lực lượng làm nhiệm vụ chuyển vào tặng cho người dân trong khu vực phong tỏa; phục vụ cơm miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch.

Chị Dương Thị Hoa (SN 1985, trú tại Tổ dân phố Mũi Né, thị trấn Phú Lộc) mở hàng quán nhỏ bán buôn trên địa bàn nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên cửa hàng đóng cửa. Dù vậy, chị vẫn cùng chị em HPN của Tổ dân phố Mũi Né đi chợ từ sớm, lựa chọn thực phẩm rồi chế biến, chuẩn bị hàng trăm suất cơm, canh để tặng cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Hội Phụ nữ xã Lộc Vĩnh trao những suất cơm miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc (ngày 12-5), người dân ở 8 tổ dân phố còn lại của thị trấn cũng chung tay, góp sức nấu cơm phát miễn phí cho người dân trong khu vực phong tỏa. Để có kinh phí nấu cơm miễn phí, mỗi đảng viên tự nguyện ủng hộ 200 ngàn đồng, ngoài ra nhiều cán bộ, giáo viên, người dân… trên địa bàn cũng chung tay ủng hộ từ 100 - 300 ngàn đồng. Mỗi tổ dân phố đảm nhận việc nấu cơm miễn phí 1 ngày.

Anh Lê Vũ Hà, Tổ trưởng Tổ dân phố Mũi Né cùng tham gia nấu cơm, vận chuyển cơm đến các chốt kiểm soát để nhờ lực lượng làm nhiệm vụ chuyển đến cho người dân đang bị phong tỏa cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân bị phong tỏa cũng rất bất ngờ, nhiều gia đình trong số đó là lao động, nông dân, người nghèo nay bị phong tỏa không thể đi làm nên cuộc sống của họ sẽ gặp khó khăn. Những suất cơm dù giá trị vật chất không lớn nhưng đây là nghĩa tình mà người dân giúp nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Ngoài thị trấn Phú Lộc, thời gian qua, nhiều thôn, xã tại địa bàn huyện Phú Lộc như: xã Lộc Tiến, xã Lộc Vĩnh, thị trấn Lăng Cô... cũng bị phong tỏa, giãn cách xã hội do liên quan đến một số ca dương tính COVID-19. Tại các chốt phong tỏa , lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Dân quân, đoàn viên thanh niên... túc trực ngày đêm.

Thấu hiểu sự vất vả của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang góp phần đẩy lùi dịch bệnh cũng như cuộc sống khó khăn của người dân trong khu vực phong tỏa, nhiều chi hội phụ nữ các thôn, xã đã tổ chức nấu cơm miễn phí.

Những ngày qua, các hội viên Hội LHPN xã Lộc Vĩnh đã tập hợp lại, phân chia nhau đi chợ, mua lương thực, thực phẩm về và tổ chức nấu cơm, chế biến món ăn 2 bữa trưa và chiều. Tại nhà văn hóa xã Lộc Vĩnh, người nấu cơm, người nấu canh, người chiên trứng, kho thịt, ai nấy đều vui vẻ và động viên khẩn trương để kịp bữa ăn đến với lực lượng làm nhiệm vụ. Trung bình, mỗi buổi, các hội viên nấu khoảng 100 suất và trực tiếp đưa đến các CBCS đang làm nhiệm vụ các chốt chặn trên địa bàn và các hộ dân khó khăn trong vùng phong tỏa, giãn cách…

Ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết, để có kinh phí nấu cơm miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, xã đã vận động các tấm lòng hảo tâm. Ngoài ra, chị em phụ nữ trên địa bàn xã cũng tự nguyện đóng góp từ mớ rau, bầu bí, bao gạo, con cá, trứng gà…
Hải Lan
.
.
.