Tặng máy phát điện, máy lọc nước cho học sinh và Công an huyện Nam Trà My

Thứ Tư, 02/12/2020, 17:25
Học viện CSND đã trao tặng 8 máy phát điện loại lớn và 3 máy lọc nước cho 6 trường, điểm trường trên địa bàn huyện Nam Trà My và Công an 2 xã thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.


Trong 2 ngày từ 30/11 đến ngày 1/12, đoàn công tác của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) do Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện và đại diện cán bộ, chiến sĩ của Học viện đã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa tổng trị giá hơn 300 triệu tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện và đại diện cán bộ, chiến sĩ của Học viện trao máy phát điện và máy lọc nước tại trường THPT Nam Trà My.

Vượt qua quãng đường đầy khó khăn trong tình trạng mưa lớn vẫn còn kéo dài, đường xá còn bị chia cắt do sạt lở, lũ lụt, đoàn công tác của Học viện CSND đã mang đến sự sẻ chia đầy thiết thực là 8 máy phát điện loại lớn và 3 máy lọc nước trao tặng cho 6 trường, điểm trường trên địa bàn huyện Nam Trà My và Công an 2 xã thuộc huyện Nam Trà My.

Đoàn thiện nguyện của Học viện CSND trao quà cho Công an xã thuộc Công an huyện Nam Trà My

Trước đó, Học viện CSND cũng đã có nhiều hoạt động góp phần giúp đỡ người dân và tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ đang ở tuyến đầu thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự, giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau thiên tai như thăm hỏi, tặng quà nhân dân và cán bộ, chiến sĩ 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ với tổng số tiền 340 triệu đồng; trao tặng gần 200 triệu đồng cho cán bộ, học viên có gia đình, thân nhân bị thiệt hại sau bão lũ.

PV
.
.
.