Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ Năm, 29/04/2021, 11:34

Ngày 29/4, phòng Hậu cần Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Viết (SN 1897, ở thôn Đông Hồ, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền). ​


Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng nên mẹ Hoàng Thị Viết hăng hái tham gia các hoạt động cứu nước. 

Trong kháng chiến chống Pháp, mẹ Viết không quản khó khăn, nguy hiểm để tiếp tế, đào hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng. Được nhân dân tín nhiệm và cách mạng giao phó, mẹ Viết đã đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ xã trong những năm 1946, 1947. Mẹ là chỗ dựa vững chắc để chồng và các con yên tâm công tác làm nhiệm vụ cách mạng. 

Lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình mẹ Hoàng Thị Viết.

Cuối năm 1947, mẹ Viết qua đời sau cơn bạo bệnh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chồng mẹ là ông Trần Hiệp và 2 con tham gia kháng chiến đã anh dũng hy sinh. Mẹ Viết được Đảng và Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2001.

Để giúp gia đình mẹ Viết có nơi thờ cúng mẹ và các anh hùng liệt sĩ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn phòng Hậu cần Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng một số đơn vị trong và ngoài lực lượng đã hỗ trợ kinh phí 90 triệu đồng để xây dựng căn nhà tình nghĩa với diện tích 35m2.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa của CBCS lực lượng Công an Thừa Thiên Huế nhằm tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Anh Khoa
.
.
.