Công an tỉnh Đồng Tháp chung tay phòng chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 07/04/2020, 12:14

Tiếp tục phát huy chương trình “Công an Đồng Tháp chung tay phòng chống dịch bệnh COVID19”, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có những hoạt động ý nghĩa, tích cực hỗ trợ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.


Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Hồng tích cực vận động các mạnh thường quân và chùa Hiếu Đức tại xã Tân Hộ Cơ, trao quà cho người dân bán vé số ở 8 xã, thị trấn và Hội người mù trên địa bàn.  

Những phần quà ý nghĩa được cán bộ chiến sĩ Công an và Biên phòng trao tận tay cho người dân.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Hồng cùng các mạnh thường quân trao 450 phần quà cho những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần 200.000 đồng), gồm: gạo, mì, nhu yếu phẩm và 50.000 đồng tiền mặt; trao cho Hội người mù Tân Hồng 80 phần quà (mỗi phần quà 380.000 đồng), gồm: 20 kg gạo, 25 gói cháo ăn liền và 100.000 đồng. 

Đoàn đã trao 12 phần quà gồm 12 thùng sữa tươi, 12 thùng mì gói và 12 cái võng mùng cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các Tổ phòng chống dịch COVID-19 ở biên giới. Tổng trị giá các phần quà là 130 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Hồng đã phát 500 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến tận tay người dân, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Đại đức Thích Chơn Trí, chùa Hiếu Đức - đại diện các mạnh thường quân trao quà cho cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chống dịch COVID-19.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Tam Nông cũng phối hợp Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự tổ chức tuyên truyền đến người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nếu không sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Công an huyện Tam Nông tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19.

Công an huyện Tam Nông đã cấp phát 300 khẩu trang miễn phí cho người dân, qua đó đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao của người dân.

Trường Tươi - Thân Quốc
.
.
.