Cảnh sát biển thăm, tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Ba, 22/06/2021, 16:19
Ngày 22/6, nằm trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2021, Bộ Tư lênh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến thăm và tặng quà cho ngư dân vùng biển bãi ngang có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai huyện Triệu Phong và Gio Linh (tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, đã trao 100 suất quà cho gia đình các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó trao 50 suất quà cho bà con ngư dân xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong) và 50 suất quà cho bà con ngư dân thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), mỗi suất quà bao gồm 700 ngàn đồng tiền mặt, 10kg gạo, khẩu trang y tế và các nhu yếu phẩm khác.

Đây là những phần quà nhằm chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân, nhất là trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế. Động viên ngư dân tiếp tục vượt qua khó khăn để vươn khơi bám biển.

Đại diện BTL Vùng Cảnh sát biển 2 trao Cờ tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Quảng Trị.

Trước đó, Bộ Tư lênh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã trao 100 suất quà cho bà con Quảng Nam và 300 suất quà cho bà con ngư dân Quảng Ngãi với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Tại Quảng Trị, tháng 9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã kí kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phổ biến pháp luật, chủ quyền an ninh biển đảo cho bà con ngư dân.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lênh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục cho học sinh, sinh viên về tình yêu đối với quê hương, biển đảo, ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; triển khai nhiều hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ, làm điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển…

Thanh Bình
.
.
.