Bàn giao 5 mái ấm tình thương do Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ

Chủ Nhật, 21/06/2015, 09:53
Thực hiện cuộc vận động Mái ấm tình thương do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, ngày 20/6, Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tổ chức khánh thành và bàn giao 5 mái ấm tình thương do Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ năm 2015 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Hội LHPN Hà Nội đã hỗ trợ 5 hộ dân thuộc gia đình chính sách, là hội viên Hội Phụ nữ ở cơ sở không có khả năng sửa chữa và xây dựng lại nhà mới. 

Hội Phụ nữ Bộ Công an đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho 5 hộ dân (mỗi hộ 20 triệu đồng) gồm: Gia đình chị Đoàn Thị Ngoan, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ; gia đình chị Nguyễn Thị Sáng, xã Phong Vân, huyện Ba Vì; gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hà, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa; gia đình Hoàng Thị Bào, xã Bạch Hạ, huyện Thường Tín; gia đình chị Hoàng Thị Nhi, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.

Lễ bàn giao mái ấm tình thương.

Các gia đình cảm ơn sự quan tâm của Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội LHPN Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng nhà.

Phát biểu tại buổi khánh thành và bàn giao mái ấm tình thương, đồng chí Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an chúc mừng các gia đình hội viên phụ nữ đã có nhà mới để ở. Đồng chí Ngô Hoài Thu cũng cho biết mỗi năm Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ 10 mái ấm tình thương trên địa bàn cả nước, hiện nay đã hỗ trợ và đang xây dựng được 70 mái ấm tình thương. 

Đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an mong muốn các gia đình sau khi có nhà mới cần bắt tay vào phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái tốt hơn, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Hải Chung
.
.
.