BV 199 khám, điều trị và phát thuốc miễn phí cho dân vùng lũ

Thứ Ba, 15/11/2011, 16:20
Tiếp sau những đợt thăm, khám và cấp thuốc cho người dân vùng lũ tại tỉnh Quảng Nam, vừa qua đoàn bác sĩ Bệnh viện 199 - Bộ Công an đã tiếp tục thăm khám và cấp trên 200 cơ số thuốc cho người dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng), một trong những xã thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt đầu tháng 11 của TP Đà Nẵng. …

Ngày 13/11, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 199 - Bộ Công an phối hợp với Phòng Hậu cần Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang đến khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và  xử lý môi trường cho nhân dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Ngoài cấp phát thuốc và điều trị miễn phí cho người dân xã Hòa Liên lần này, Đoàn bác sĩ Bệnh viện 199 - Bộ Công an còn hướng dẫn cho bà con cách phòng và điều trị những bệnh phát sinh do môi trường mùa lũ như: Dịch tả, bệnh ngoài da… Đồng thời, tiến hành xử lý môi trường cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đoàn cán bộ chiến sĩ và bác sĩ Bệnh viện 199 - Bộ Công an khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Được biết, xã Hòa Liên là một xã có truyền thống cách mạng của huyện Hòa Vang nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung. Toàn xã có 105 mẹ VNAH, hiện có 3 mẹ vẫn còn sống. 227 thương bệnh binh, 776 liệt sĩ và 995 gia đình có công Cách mạng.

Trong đợt lũ lụt vừa qua, Hòa Liên cũng là xã phải chịu hậu quả và thiệt hại nặng nề. Với 1.217 căn nhà bị ngập hoàn toàn, phải di dời khẩn cấp 581 hộ dân. Trong đó 2 trường tiểu học bị ngập nặng là trường tiểu học số 2 và trường tiểu học thôn Trường Định. Hàng chục điểm sạt lở đường liên thôn…

Theo Trung tá Nguyễn Thị Loan, Phó Giám đốc Bệnh viện 199 - Bộ Công an cho biết: Đến với bà con vùng lũ Hòa Liên lần này ngoài khám chữa bệnh cấp 200 cơ số thuốc cho bà con, các y, bác sĩ còn dành nhiều thời gian thăm hỏi tình hình về đời sống, hướng dẫn bà con chú ý phòng tránh bệnh....

Lần này, Đoàn gồm hầu hết là những Đoàn viên thanh niên, bác sĩ trẻ đầy tâm huyết đã giúp đỡ về động viên tinh thần bà con vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống. Đây cũng là một trong những phong trào đã góp phần giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm của người thầy thuốc trẻ đối với cộng đồng, nhân dân cũng như thể hiện rõ tinh thần y đức, vì nhân dân phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ trong lực lượng Công an…” 

Hoài Thu
.
.
.