Dồn lực hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung đã làm trên 51.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại và gần 1 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang dồn lực khôi phục sản xuất và hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn sau đợt thiên tai mới đây.
Ở lĩnh vực thủy sản, theo ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Cục đã cử đoàn công tác đến các địa phương trọng điểm gồm Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai để phối hợp chỉ đạo, đánh giá mức độ thiệt hại sau thiên tai. Thiệt hại nuôi trồng và khai thác thủy sản riêng 3 tỉnh Khánh Hòa – Đắk Lắk – Gia Lai báo cáo tổng hợp đến ngày 28/11 khoảng 4.032 tỷ đồng (sau mưa lũ). Để hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I và Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III xây dựng chương trình quan trắc môi trường, đồng thời hướng dẫn người dân xử lý môi trường.
Ngoài ra, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật, thời điểm thả giống, đưa ra các giải pháp ổn định thị trường, ngăn chặn đầu cơ con giống, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ... Qua thống kê nhu cầu của các địa phương bị thiệt hại lớn nhất là Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa, đang cần 1,2-1,3 tỷ con, riêng tôm hùm 50 triệu con, tôm thẻ, tôm sú trên 1 tỷ con, còn lại là ốc hương, cá biển. Về thức ăn, trong giai đoạn tới, cần 25.000 - 30.000 tấn...
“Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai tập trung vào việc khôi phục hoạt động nuôi trồng thủy sản sau thiên tai, gồm: Vệ sinh và xử lý môi trường bằng cách thu gom thủy sản chết, tiêu độc khử trùng khu vực nuôi; thống kê thiệt hại, tu sửa ao đầm, lồng bè. Đồng thời, đánh giá nhu cầu vật tư và con giống để điều tiết nguồn cung; phối hợp với hệ thống ngân hàng triển khai các biện pháp khoanh, giãn và hoãn nợ cũng như hỗ trợ vốn cho người dân tái đầu tư; thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, ngăn chặn đầu cơ và tăng giá vật tư, con giống. Cục cũng vận động doanh nghiệp hỗ trợ vật tư, giống, lưới, bạt và thuốc thú y thủy sản để giúp người dân sớm ổn định sản xuất”, ông Cẩn thông tin.
Theo ông Cẩn, giải pháp trước mắt, các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục xác nhận thiệt hại để kịp thời hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP. Về kỹ thuật, ngành hướng dẫn người dân xử lý môi trường, xác định thời điểm thả giống an toàn và ưu tiên các đối tượng nuôi có chu kỳ ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm. Đồng thời, tổ chức hội nghị cấp vùng để kết nối nguồn lực hỗ trợ, bao gồm hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng và doanh nghiệp cung ứng vật tư, con giống, thức ăn.
Giải pháp dài hạn, ngành thủy sản cần định hướng sắp xếp và tổ chức lại sản xuất theo hướng thích ứng và bền vững. Các địa phương cần rà soát, quy hoạch lại hoạt động nuôi lồng bè, đặc biệt là kiểm soát mật độ nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng tại các vùng nuôi trọng điểm như bờ bao, hệ thống thoát nước và trạm quan trắc tự động. Cùng với đó, tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường định kỳ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong cảnh báo thiên tai và môi trường vùng nuôi.
Chăn nuôi và trồng trọt cũng bị thiệt hại nặng sau bão số 10, 11, 13 và mưa lũ ở miền Trung vừa qua. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, Cục đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất vaccine và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên cụ thể: Xuất cấp (không thu tiền) 27.000 liều vaccine lở mồm long móng type O; 55.000 liều văc xin dịch tả lợn cổ điển và 1 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%.
Cục cũng đã liên hệ với các công ty sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y để kêu gọi tài trợ các sản phẩm cho tỉnh Đắk Lắk, cụ thể: Công ty cổ phần Chăn nuôi CP tài trợ 20.000 gà con và 7.500 kg cám gà con; Công ty Des Heus tài trợ 20 tấn cám gà con; Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO tài trợ 3.000 lít thuốc sát trùng; Công ty CP Thuốc thú y Trung ương VETVACO 2.000 lít thuốc sát trùng; Công ty cổ phần AVAC Việt Nam hỗ trợ 1.000 lít thuốc sát trùng.
Theo bà Thủy, liên quan đến chính sách hỗ trợ, tổ chức lại sản xuất được căn cứ vào Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
Đối với lĩnh vực trồng trọt, cơn bão số 13 và mưa lũ tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây ảnh hưởng và thiệt hại là 113.925,9 ha, trong đó, lúa 14.763 ha; rau màu 39.663 ha; cây ăn quả và cây công nghiệp và cây trồng lâu năm khác 59.498 ha. Để hỗ trợ nông dân, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất cấp hơn 3.400 tấn giống từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương.
Hiện, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đà Nẵng để rà soát chủng loại, số lượng và thời điểm giao giống từ nguồn dự trữ quốc gia, phục vụ khôi phục sản xuất sau bão số 13 và đợt mưa lũ cuối tháng 11 tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Mới đây, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã gửi công văn đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk, đề nghị tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xác định cụ thể khối lượng và cơ cấu giống lúa, ngô cần hỗ trợ, gửi về Cục để tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2025.
Huế khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau bão lũ
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát
Khẩn trương đánh giá thiệt hại, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa bão

Huế khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau bão lũ
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát
Khẩn trương đánh giá thiệt hại, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa bão