Không thể so sánh hoa hậu với người bình thường

Thứ Tư, 04/09/2024, 20:19

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại đấu trường nhan sắc sau 10 năm vắng bóng khiến công chúng kỳ vọng bao nhiêu thì nay lại lo lắng bấy nhiêu. Với những màn thể hiện nhạt nhòa, cùng với phát ngôn gây sốc “chưa đọc hết cuốn sách nào”, dù sau đó được cô thanh minh là "do lo lắng và áp lực" thì Kỳ Duyên vẫn bị cho là đi ngược với kỳ vọng, lộ quá nhiều khuyết điểm khó có thể chấp nhận được khi mang trên mình danh hiệu “Hoa hậu Việt Nam”.

Kỳ Duyên “lộ nguyên hình”?

Người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên chạm tay vào ngôi vị Hoa hậu Việt Nam khi mới bước sang tuổi 18. Bên cạnh số đo ba vòng cực chuẩn, gương mặt xinh xắn, Kỳ Duyên còn có xuất phát điểm là một học sinh trường chuyên, sinh viên Đại học Ngoại thương và có gia thế tốt. Chính vì thế, nhiều người đã kỳ vọng cô hoa hậu này sẽ mang đến nhiều điều tích cực cho cộng đồng.

Không thể so sánh hoa hậu với người bình thường -2
Phần thi thuyết trình trong tập 2 nhận nhiều “gạch đá” của người hâm mộ.

Thế nhưng, chỉ ngay sau khi đăng quang, người đẹp này đã liên tục dính những scandal, cô phải hứng chịu không ít chỉ trích, thậm chí là sự phản đối của công chúng. Khi đó, Kỳ Duyên đã mất cơ hội đại diện cho Việt Nam đến với đấu trường quốc tế - một đặc quyền đầy tự hào và kiêu hãnh vốn dành cho người chiến thắng. Nàng hậu Kỳ Duyên là người hiếm hoi của Vbiz không thể tự tay đội vương miện cho người kế nhiệm mình.

Với liên tiếp những va vấp, sóng gió, Kỳ Duyên vẫn đứng vững, cô vẫn cố gắng vươn lên, dần dần cũng nhận được sự công nhận của công chúng. Bằng chứng là cô được mời vào những vị trí quan trọng trong loạt show thực tế như The Look 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023, KOC Vietnam…

Và khi đã lấy lại được vị trí của mình thì nàng hậu này lại tiếp tục đưa ra một quyết định khiến công chúng phản ứng dữ dội khi tái xuất tại đấu trường nhan sắc. Bài đăng công bố Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức ghi danh Miss Universe Vietnam đạt tương tác khủng, đến nhiều sao Việt cũng phải vỡ òa, hết lòng ủng hộ. Nhìn vào thực tế, Kỳ Duyên đã có màn "chào sân" khá ấn tượng, đa phần công chúng đều nghĩ rằng cơ hội cô chạm tay đến chiếc vương miện Miss Universe Vietnam, đi thi quốc tế đã thật sự rất gần và rất dễ dàng. Tuy nhiên, khi các tập truyền hình thực tế của chương trình được phát sóng, những người dù rất yêu thích cũng phải thốt lên rằng: “Chẳng có lẽ Kỳ Duyên lại “hiện nguyên hình”?”

Tại vòng Audition, Kỳ Duyên khiến nhiều người ngán ngẩm vì khả năng tiếng Anh không được như kỳ vọng. Trong phần giới thiệu bản thân, Kỳ Duyên nói: "Hello everyone, my name is Kỳ Duyên. And i have confidence in myself to fight for my dreams in Miss Universe Vietnam" (Tạm dịch: "Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Duyên. Tôi có sự tự tin ở bản thân để chiến đấu cho giấc mơ của mình tại Miss Universe Vietnam"). Đây chỉ là một câu giới thiệu thông tin cá nhân với ngữ pháp và từ vựng ở mức cơ bản nhưng Kỳ Duyên tỏ ra khá hồi hộp, có lúc còn ngắt quãng, thần thái không tự tin khi thể hiện trước ống kính.

Đặc biệt, trong tập 1, cô nàng này bị nhận xét như một “quyển sách cũ” từ năm 2014, mọi thứ nhạt nhòa và vụng về đến mức không còn ai nhận ra đây là một vị huấn luyện viên, một người có đến 10 năm kinh nghiệm làm nghề.

Không thể so sánh hoa hậu với người bình thường -1
Khán giả thất vọng với màn thể hiện nhạt nhòa của Kỳ Duyên sau 10 năm trở lại đấu trường nhan sắc.

Đặc biệt nhất ở phần thuyết trình, trước câu hỏi: “Việc đọc sách đã giúp bạn thay đổi cuộc đời mình như thế nào?”, nàng hậu này đã gây rất nhiều sóng gió khi nhận được những công kích mạnh mẽ khi nói: “Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào, bởi tôi là người thực tế. Tôi thích sự trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh. Tôi nghĩ là….”.

Kỳ Duyên dường như đã nhận ra câu trả lời của mình bị hớ nên ngay sau đó cô đã đứng “chôn chân” bối rối trước bao ánh nhìn. Cô nàng này đã chia sẻ: "Một cảm giác rất tệ. Giống có một bức tường ngăn ở giữa và tôi không thể tiếp tục được bài thuyết trình". Kết quả của màn thể hiện tệ này là cô bị gọi tên vào top 3 nguy hiểm, phải tiếp tục thực hiện thử thách thuyết trình để giành cơ hội đi tiếp.

Nhưng những thất vọng mà Kỳ Duyên mang đến cho công chúng tại Miss Universe Vietnam chưa dừng lại tại đó. Mới đây nhất, cô bị soi từng đăng ảnh đánh bài vào năm 2022. Những hình ảnh này đáng ra không nên xuất hiện trên trang cá nhân của một người của công chúng, một Hoa hậu Việt Nam.

Có thể thấy, sau 10 năm đăng quang, ngoài nhan sắc được thăng hạng thì công chúng thật sự chưa nhìn được ra sự tiến bộ của Kỳ Duyên, nếu như không muốn nói là bị thụt lùi khi tái xuất đấu trường nhan sắc.

Phát ngôn gây sốc này được Kỳ Duyên giải thích rằng mình cũng đã chuẩn bị rất kỹ một bài nói, nhưng vì lo lắng và áp lực nên chưa trọn vẹn, dẫn đến hiểu lầm. Kỳ Duyên chia sẻ: "Thật sự cũng không biết vì sao khi nói được 2 câu đầu tiên của bài thuyết trình thì mọi ý trong đầu Duyên chạy đi đâu hết. Lúc bình tĩnh lại trả lời phỏng vấn với biên tập tại set quay thì Duyên có chia sẻ lại nhưng đoạn này không được lên sóng. Lỗi lớn nhất là ở Duyên chưa đủ mạnh mẽ vượt qua áp lực ở chặng đầu này của cuộc thi để dẫn đến những hiểu lầm, những thông tin chưa chính xác. Duyên xin ghi nhận tất cả những ý kiến góp ý và tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa".

Người đẹp này đã 2 lần lên tiếng giải thích, thế nhưng những lý lẽ của cô dường như không thể thuyết phục được khán giả. Bởi, Kỳ Duyên đăng quang đến nay đã 10 năm, xuất hiện ở rất nhiều vai trò, vị trí nên việc lo lắng, hồi hộp đến mức quên bài thuyết trình khi đứng trước ban giám khảo và máy quay thì thực sự quá khó hiểu. Còn về áp lực, rõ ràng với tất cả thí sinh tham gia đều chịu áp lực như nhau. Như thí sinh MLee, Hà Kino, Vũ Thúy Quỳnh, Trà My... chắc cũng sẽ có cảm giác tương tự. Nhưng MLee đã thể hiện rất tốt, xuất sắc lọt vào top 3. Trước Kỳ Duyên, Ngọc Châu cũng có danh hiệu và trở lại tìm cơ hội mới nhưng cô đã chứng minh mình là ứng viên "máu chiến" từ những ngày đầu. Chính vì thế đây không phải là vấn đề môi trường hay không gian tạo áp lực mà sự thể hiện tốt hay không nằm chính ở năng lực có những gì.

Đã 10 năm kể từ khi Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam, công chúng bây giờ có những tiêu chí và sự khắt khe riêng dành cho người đội lên đầu chiếc vương miện. Và đặc biệt, họ sẽ khó chấp nhận một mỹ nhân đăng quang sau khi dính liên quan những ồn ào, thị phi, gây thất vọng từ lần này đến lần khác. Vì thế, nếu thật sự muốn thực hiện ước mơ của mình như cô từng chia sẻ trong tâm thư công bố dự thi thì Kỳ Duyên cần tỉnh táo, bình tĩnh, tiếp nhận những đóng góp của công chúng để có những thay đổi phù hợp trong thời gian tới.

Không thể so sánh Kỳ Duyên với đa số

Giữa cơn bão chỉ trích của số đông khán giả, vẫn có những ý kiến bênh vực Kỳ Duyên. Phía bênh vực hoa hậu thậm chí khẳng định, bản thân họ cũng không hề đọc sách, và việc không đọc sách chẳng có vấn đề gì. Họ vẫn thành công theo một cách khác.

Không thể so sánh hoa hậu với người bình thường -0
Kỳ Duyên đăng tải dòng trạng thái giải thích về phát ngôn gây sốc của mình trên trang cá nhân.

Thông thường, những người bị chỉ trích là do đi ngược với số đông, nhưng trong câu chuyện này, Hoa hậu Kỳ Duyên thuộc về số đông. Hiện, câu chuyện hoa hậu “chưa từng đọc hết một cuốn sách” vẫn gây tranh cãi bất tận trên các diễn đàn. Số đông vẫn tranh cãi xem, có cần phải đọc sách hay không, tại sao phải đọc sách, hoa hậu nói thế có gì sai...

Nếu xét trên bối cảnh các số liệu về tỉ lệ người Việt đọc sách luôn thuộc top thấp bậc nhất thế giới sẽ thấy những cuộc tranh cãi đang diễn ra không gây ngạc nhiên.

Theo số liệu từng công bố năm 2016, trung bình một người Việt Nam chỉ đọc 4 cuốn sách/ năm (trong đó có đến 2,8 cuốn là sách giáo khoa), như vậy một năm trung bình một người Việt chỉ đọc khoảng 1,2 cuốn sách. Trong khi đó, trung bình một người Singapore đọc khoảng 14 cuốn sách/năm, trung bình một người Malaysia đọc 17 cuốn sách/năm, trung bình một người Nhật đọc 20 cuốn sách/năm... Tính đến năm 2023, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng mới đọc sách. 80% người Việt ở độ tuổi 20 - 30 không đọc sách trong suốt một năm. Xếp top cuối về đọc sách, nhưng người Việt lại luôn xếp thứ hạng cao trong danh sách sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube.

Bởi vậy, không có gì lạ khi trên mạng xã hội người ta đang tranh cãi nảy lửa quanh chủ đề đọc sách, nhìn từ vụ việc của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Tuy nhiên, mọi người nên nhớ Kỳ Duyên chính là hoa hậu Việt Nam 2014, cô không chỉ đại diện cho vẻ đẹp hình thể mà còn cả tâm hồn, tri thức của phụ nữ Việt Nam. Với sức ảnh hưởng như Kỳ Duyên sẽ không thể xét trách nhiệm xã hội như những người bình thường được. Nguyễn Cao Kỳ Duyên sau khi đăng quang còn giữ vai trò giám khảo, huấn luyện viên của nhiều cuộc thi. Trang cá nhân thu hút hơn 700 nghìn người theo dõi.

Bất kỳ một ai đó đều có thể không cần đọc sách mà vẫn giàu có, vẫn có thể hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ như họ mong muốn, nhưng nếu đọc sách thì con người ta sẽ được bồi đắp tâm hồn, đời sống tinh thần cũng vì thế mà phong phú hơn. Văn hóa phương Đông quan niệm, đẹp là phải cả tâm hồn và hình thức. Đẹp  không phải là thứ phẩm màu bôi phết hoa hòe hoa sói mà vẻ đẹp nó phải toát ra từ tâm hồn, từ văn hóa, mà muốn có một nền tảng văn hóa dày dặn thì phải đọc và tích lũy. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh phát triển văn hóa đọc là đề án quốc gia đã được ngành xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông nỗ lực thực hiện với hàng loạt kế hoạch cụ thể trong nhiều năm, phát ngôn của cô nàng hoa hậu càng trở nên lạc lõng.

Từ nhiều năm nay, ngày sách Việt Nam, các hội trợ sách, giải thưởng sách quốc gia... được kêu gọi, nỗ lực thực hiện với sự liên kết của nhiều bộ ban ngành nhằm thúc đẩy, cải thiện văn hóa đọc của người Việt. Rất nhiều người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực đã kêu gọi, truyền cảm hứng, chia sẻ về cuốn sách họ đọc để góp sức vào đề án phát triển văn hóa đọc quốc gia. Thế nhưng, ở cương vị hoa hậu suốt 10 năm, và đang bước vào một cuộc thi sắc đẹp mới, Kỳ Duyên đã khẳng định, cô chưa từng đọc hết một cuốn sách thì thực sự cô “chưa đọc hết một cuốn sách” thật!

Chia sẻ về phát ngôn này, chuyên gia truyền thông Lê Thu Nga cho rằng, những người nổi tiếng với sức ảnh hưởng của mình phải gánh trên vai trách nhiệm xã hội lớn hơn, phải truyền đi năng lượng tích cực, mang tính truyền cảm hứng. Người nổi tiếng đã hưởng rất nhiều đặc ân, đặc lợi từ tình yêu của khán giả, họ không thể so sánh mình với những người bình thường được.

Hoa hậu Kỳ Duyên chắc hẳn còn nhớ trong đêm đăng quang cách đây 10 năm, cô đã hứa rằng mình sẽ thực hiện trách nhiệm xã hội, hứa hẹn về sứ mệnh của cái đẹp, về những điều tích cực mình sẽ lan tỏa tới cộng đồng. Quả thực nói và làm còn cách xa nhau rất nhiều!

Bảo Phương
.
.
.